Bắt Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính và Vụ phó Thị trường trong nước Bộ Công Thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.
Bắt Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính và Vụ phó Thị trường trong nước Bộ Công Thương ảnh 1
Ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó thị trường trong nước, Bộ Công thương (trái) và ông Đặng Công Khôi, Cục phó Quản lý giá Bộ Tài chính.

Ngày 27/12, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, CQĐT đã khởi tố và tạm giam ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương về tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hành vi sai phạm của ông Khôi và Tuấn liên quan đến vụ án Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil.

Liên quan đến vụ án, trước đó, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; còn ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương bị khới tố, tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

Công ty Xuyên Việt Oil, một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu, đã bị tước giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu vì các sai phạm trong kinh doanh và chiếm dụng Quỹ bình ổn giá. Ngoài ra, doanh nghiệp này liên tục thua lỗ, nằm trong danh sách nợ thuế nghìn tỷ đồng, và có nợ xấu gần 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng.

MỚI - NÓNG