Trung tướng Tô Ân Xô nói về giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau hàng loạt vụ án giết người với tính chất côn đồ, dã man xảy ra trong thời gian gần đây, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, đã thông tin về 5 biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm giết người.

Thời gian qua tại một vài địa phương đã xảy ra một số vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận, như: Vụ nữ giúp việc Giáp Thị Huyền Trang (SN 1996, quê Bắc Giang) bắt cóc và giết bé gái ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để đòi tiền chuộc 1,5 tỷ đồng; vụ Á khôi cuộc thi sắc đẹp bị đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình) sát hại, phân mảnh thi thể nạn nhân phi tang ở sông Hồng; Vụ Sùng A Sú (SN 1990, ở thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) giết vợ rồi tự tử...

Trung tướng Tô Ân Xô nói về giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người ảnh 1

Nghi phạm Tạ Duy Khanh và nạn nhân.

Trước chiều hướng diễn biến phức tạp về tình trạng tội phạm giết người với tính chất côn đồ, dã man nêu trên, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, xác định tội phạm giết người là loại tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, sự bình yên cuộc sống của nhân dân, Bộ Công an đặc biệt quan tâm triển khai các biện pháp phòng ngừa, để kịp thời ngăn chặn từ sớm, không để xảy ra các vụ thảm án, các vụ án giết người nghiêm trọng; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, truy bắt, xử lý nghiêm minh để tạo sức trấn áp răn đe.

Trung tướng Tô Ân Xô nói về giải pháp phòng ngừa tội phạm giết người ảnh 2

Trung tướng Tô Ân Xô

Vẫn theo Trung tướng Tô Ân Xô, thời gian tới, để tiếp tục đấu tranh, phòng chống có hiệu quả hơn với tội phạm giết người, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh các biện pháp như:

Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết tốt những vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động; nâng cao chất lượng giáo dục học đường theo hướng cân bằng, coi trọng đồng bộ giữa giáo dục văn hóa và xây dựng nền tảng đạo đức.

Tăng cường năng lực của lực lượng Công an cấp xã để chủ động nắm tình hình kịp thời, phát hiện và giải quyết sớm mâu thuẫn trong cộng đồng, đặc biệt là mâu thuẫn liên quan đến tranh chấp đất đai và vay mượn tài sản. Sự phát huy vai trò của các tổ hòa giải và tổ chính trị - xã hội sẽ giúp ngăn chặn các mâu thuẫn bức xúc dẫn đến bạo lực.

Quản lý và giáo dục đối tượng có tiền án và tiền sự: Đặc biệt quan tâm đối với người nghiện ma túy tại cộng đồng và đưa họ vào các cơ sở điều trị. Cần phối hợp chặt chẽ để quản lý những người bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt là pháp luật về hình sự, dân sự, hôn nhân, gia đình, và phòng chống bạo lực học đường. Cùng đó, Bộ Công an sẽ tập trung vào việc truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, và hệ thống thông tin cơ sở; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, người có uy tín trong cộng đồng dân cư... để phối hợp tuyên truyền phòng ngừa tội phạm giết người.

Ngoài ra, Bộ Công an sẽ đẩy mạnh công tác điều tra và xử lý các vụ án giết người, đặc biệt là những vụ án được dư luận xã hội quan tâm, để đảm bảo rằng không có vụ án giết người nào được bỏ qua hoặc để tồn đọng mà không rõ thủ phạm.

MỚI - NÓNG