Có 11 kết quả :

Quả mận máu. Ảnh: H.D

'Cherry Bảo Lạc' cung không đủ cầu

TP - Bảo Lạc - huyện phía Tây của tỉnh Cao Bằng, là địa bàn sinh sống của đồng bào Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ… Nơi đây là địa danh được dân “phượt” yêu thích, bởi cảnh sắc hoang sơ, đường đi thử thách. Chẳng những thế, Bảo Lạc còn có những loại quả ngon nức tiếng, như mận máu.
Một nhân viên WFP phát dầu ăn và bột mì cho người dân Pakistan trong tháng 9 vừa qua. Ảnh: WFP

Giải Nobel Hòa bình 2020 vinh danh nỗ lực xóa đói

TP - Ủy ban giải thưởng Nobel Na Uy hôm qua quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2020 cho Chương trình Lương thực thế giới (WFP) vì nỗ lực chống cái đói, những đóng góp để thúc đẩy hòa bình ở các vùng bị ảnh hưởng bởi xung đột và ngăn chặn sử dụng cái đói làm vũ khí cho chiến tranh và xung đột.   
Báo chí giúp vùng sâu xóa đói giảm nghèo

Báo chí giúp vùng sâu xóa đói giảm nghèo

TP - Từ ngày 20 đến 23/8, Ủy ban Dân tộc phối hợp với một số bộ ngành Trung ương đã đến 2 tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông kiểm tra công tác cấp phát các ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định số 2472/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015.
Đại diện Ngân hàng BIDV thăm gia đình một thanh niên (ở Sốp Cộp - Sơn La) vừa được nhận nhà theo Nghị quyết 30a

Giảm nghèo chưa bền vững

TP - Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 30 a của Chính phủ, bình quân mỗi năm giảm được 5% số hộ nghèo tại 62 huyện nghèo nhất cả nước. Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững.
Gỡ ba vướng mắc cho xã nông thôn mới

Gỡ ba vướng mắc cho xã nông thôn mới

TP - Cần thu hút doanh nghiệp, tổ chức lại sản xuất, đào tạo nghề cho nông dân để giúp các xã nông thôn mới phát triển, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hồ Xuân Hùng nói tại hội nghị sơ kết chương trình phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân tại 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới hôm 16-3.