Tìm cách thu hút khách du lịch Nga đến Việt Nam

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trao cờ đăng cai Hội thảo Hợp tác, phát triển du lịch Việt - Nga năm 2015 cho đại diện UBND tỉnh Bình Thuận
Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trao cờ đăng cai Hội thảo Hợp tác, phát triển du lịch Việt - Nga năm 2015 cho đại diện UBND tỉnh Bình Thuận
TP - Nắm bắt cơ hội từ thị trường Liên bang Nga, thống nhất hành động, hạn chế tối đa những bất cập, để du lịch Việt – Nga phát triển mạnh mẽ, bền vững. Đó là nội dung cơ bản của Hội thảo Hợp tác, phát triển du lịch Việt – Nga, do Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức ngày 23/5 tại thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Theo Tổng cục Du lịch, năm 2013 có 298.000 lượt khách Nga đến Việt Nam, tăng hơn 6 lần so với trước đó 5 năm. Trong 4 tháng đầu năm 2014 đã có 155.000 lượt du khách Nga đến Việt Nam, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 2013. 


Bình quân mỗi du khách Nga chi gần 1.500 USD cho một chuyến du lịch, trong đó chi ngoài tour 610 USD, cao hơn 40% so với mức chi tiêu trung bình của du khách quốc tế.… Những con số trên cho thấy vị trí quan trọng của việc khai thác thị trường du lịch Nga đối với du lịch Việt Nam.

Theo TS Đỗ Thị Thanh Hoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, năm 2013 có 40 triệu lượt người Nga đi du lịch nước ngoài. Như vậy, số khách du lịch Nga đến Việt Nam chưa bằng 1% tổng số người Nga đi du lịch nước ngoài hằng năm, do đó Tổng cục Du lịch cho rằng, mục tiêu đón 1 triệu khách Nga/năm vào trước năm 2020 là hoàn toàn khả thi.


MỚI - NÓNG