Không quân Ukraine cho biết, đêm 31, rạng sáng ngày 1/2, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Lực lượng giám sát trên không của Ukraine đã phát hiện và theo dõi 165 mục tiêu do Nga phóng đi.
Trong đó, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M (được phóng từ Crimea và Voronezh), 7 tên lửa hành trình Iskander-K (từ Crimea và Donetsk); 8 tên lửa hành trình Kh-22/32 từ máy bay Tu-22M3; 8 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-55SM từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS; 10 tên lửa dẫn đường Kh-59/Kh-69 từ máy bay chiến thuật (từ Voronezh) và 2 tên lửa không đối không có điều khiển Kh-31P (từ Biển Đen).
![]() |
Ngoài ra, 123 máy bay không người lái các loại được Nga phóng từ Kursk, Orel, Millero, Bryansk, Primorsko-Akhtarsk và mũi Chaudа, Crimea. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 56 UAV.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận về cuộc tấn công của Nga, đồng thời tuyên bố Ukraine cần nhiều sự hỗ trợ hơn để tự vệ trước các cuộc tấn công của đối phương.
"Đêm qua, Nga đã phát động một cuộc tấn công vào các thành phố của chúng tôi bằng nhiều vũ khí khác nhau: Tên lửa, máy bay không người lái và bom trên không... Thiệt hại xảy ra ở các thành phố Zaporizhzhia, Odesa và ở các tỉnh Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi và thủ đô Kiev", nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý.
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố, quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine.
"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đã bị phá hủy", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.
Trong nhiều tháng qua, Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine. Moscow tuyên bố động thái trên nhằm đáp trả việc Kiev tiến hành những cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa nhằm vào các tòa nhà dân cư và kho dầu trên lãnh thổ nước này.