Thực hư đoạn ghi âm lời kể của Đệ nhất phu nhân Haiti về vụ ám sát Tổng thống Moise

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Jovenel Moise và phu nhân Martine. Bà Moise đã được đưa đến Mỹ cấp cứu sau khi trúng đạn vào bụng.
Tổng thống Jovenel Moise và phu nhân Martine. Bà Moise đã được đưa đến Mỹ cấp cứu sau khi trúng đạn vào bụng.
TPO - Đoạn ghi âm ghi lại lời kể của Martine Moise - Đệ nhất phu nhân Haiti, người may mắn sống sót sau vụ ám sát ngày 7/7, đã được đăng tải trên trang Twitter của bà.

Trong đoạn ghi âm, người được cho là phu nhân Moise cho biết chồng của bà bị ám sát bởi lính đánh thuê.

“Họ không cho ông ấy cơ hội để nói một lời nào. Các bạn biết tổng thống đang chiến đấu chống lại ai. Họ đã cử lính đánh thuê để giết ông ấy và gia đình”, trích đoạn ghi âm.

Người này cho rằng những kẻ thù của ông Jovenel Moise có thể đã thuê người ám sát tổng thống vì các dự án phát triển của ông Moise, cũng như dự định của ông trong việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp và bầu cử.

Thực hư đoạn ghi âm lời kể của Đệ nhất phu nhân Haiti về vụ ám sát Tổng thống Moise ảnh 1

Bài đăng trên trang Twitter của bà Martine Moise.

Tuy nhiên, theo tờ Haitian Times, nhiều người dùng Twitter nghi ngờ giọng nói trong đoạn ghi âm không phải là bà Martine Moise. Họ cho rằng tài khoản Twitter của đệ nhất phu nhân có thể đã bị hack, vì nó từng bị tấn công hồi tháng Năm.

Tổng thống Moise tử vong sáng sớm thứ Tư, 7/7, sau khi trúng 12 phát đạn tại nhà riêng. Phu nhân Moise bị thương nặng và đã được đưa đến bang Florida (Mỹ) để điều trị. Hiện bà Moise đang trong tình trạng ổn định.

Động cơ của vụ ám sát vẫn chưa được làm rõ. Ít nhất ba nghi phạm đã bị bắn hạ, 17 người đang bị cảnh sát giam giữ và tám người khác đang bỏ trốn, trong đó có kẻ chủ mưu. Hầu hết các nghi phạm bị giam giữ là người Colombia.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG