Nghi phạm Mỹ nói đội lính đánh thuê không định giết Tổng thống Haiti

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng an ninh tại dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: AP
Lực lượng an ninh tại dinh thự cố Tổng thống Moise. Ảnh: AP
TPO - Hai công dân Mỹ bị bắt tại Haiti vì tình nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise cho biết ông Moise “lẽ ra đã không chết”.

Nghi phạm Mỹ nói gì?

Thẩm phán Clement Noel trích dẫn lời khai hai nghi phạm Mỹ cho biết: “Họ nói rằng họ chỉ là người phiên dịch. Mục tiêu của nhóm lính đánh thuê là bắt Tổng thống Moise theo lệnh để điều tra, chứ không phải giết ông ấy.”

Thẩm phán Noel không cung cấp thông tin chi tiết về lệnh bắt giữ ông Moise, cũng không tiết lộ vì sao nhóm nghi phạm lại ra tay hạ sát tổng thống thay vì “bắt sống” theo yêu cầu.

Tổng thống Moise tử vong sáng sớm thứ Tư, 7/7, sau khi trúng 12 phát đạn tại nhà riêng. Phu nhân Moise bị thương nặng và đã được đưa đến bang Florida (Mỹ) để điều trị.

Ít nhất ba nghi phạm đã bị bắn hạ, 17 người đang bị cảnh sát giam giữ và tám người khác đang bỏ trốn, trong đó có kẻ chủ mưu.

Nghi phạm Mỹ nói đội lính đánh thuê không định giết Tổng thống Haiti ảnh 1

Các nghi phạm bị bắt giữ cùng nhiều vũ khí hạng nặng. Ảnh: AP

26 nghi phạm mang quốc tịch Colombia, và hai người mang quốc tịch Mỹ gốc Haiti được xác định là James Solages, 35 tuổi và Joseph Vincent, 55 tuổi.

Chính phủ Colombia đã cam kết sẽ hỗ trợ Haiti trong quá trình điều tra, bởi ít nhất sáu người trong số 28 nghi phạm của vụ tấn công được xác định là cựu quân nhân Colombia.

Solages cho biết đã đọc tin tuyển dụng trên Internet và đến Haiti cách đây một tháng. Trong khi những nghi phạm khác được cho là đã đến Haiti cách đây tận ba tháng.

Các điều tra viên đã khám xét xe của nhóm nghi phạm, và tìm thấy súng, tiền Mỹ, máy chủ của camera an ninh trong nhà ông Moise, và sổ séc của phu nhân Moise.

Nga lên tiếng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – Maria Zakharova cho biết Moscow đang rất lo ngại trước thông tin một số nghi phạm ám sát Tổng thống Haiti có quốc tịch Mỹ.

Theo bà Zakharova, Moscow hi vọng không chỉ những thủ phạm, mà cả những kẻ chủ mưu của vụ tấn công sẽ bị “đưa ra ánh sáng”. Bộ Ngoại giao Nga kịch liệt lên án vụ ám sát tàn bạo nhằm vào Tổng thống Moise.

Giới lãnh đạo Nga cho rằng xung đột nội bộ ở Haiti có thể bị thao túng bởi những thế lực bên ngoài để phục vụ các mục đích địa chính trị. Moscow hiện đang theo sát tiến trình điều tra vụ việc.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.