Nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti trốn trong cơ quan ngoại giao Đài Loan

0:00 / 0:00
0:00
Các nghi phạm bị khống chế. Ảnh: AP
Các nghi phạm bị khống chế. Ảnh: AP
TPO - 11 người đàn ông nghi liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise đã đột nhập và trốn trong cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ở Haiti.

Theo SCMP, cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc) ở Haiti ngày 8/7 đã mở cửa và cho phép cảnh sát nước sở tại tiến vào bắt giữ 11 nghi phạm ám sát Tổng thống Moise. Cơ sở này nằm gần dinh thự của ông Moise ở thủ đô Port-au-Prince.

Trước đó, nhóm nghi phạm được cho là đã qua mặt chốt bảo vệ, đột nhập và trốn trong sân của cơ quan ngoại giao Đài Loan (Trung Quốc). Nhân viên an ninh Đài Loan (Trung Quốc) sau đó phát hiện nhóm nghi phạm và lập tức báo cho cảnh sát Haiti.

Luật pháp quốc tế quy định lực lượng của quốc gia sở tại chỉ có thể vào các cơ quan đại diện ngoại giao nếu được phép. Trên thế giới, đã có hàng chục người – từ các nhà lãnh đạo bị phế truất đến lãnh đạo phe đối lập – trốn vào các cơ quan ngoại giao để tránh bị chính quyền nước sở tại bắt giữ.

Nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti trốn trong cơ quan ngoại giao Đài Loan ảnh 1

Cảnh sát Haiti cho các phóng viên xem một số cuốn hộ chiếu Colombia cùng một số tang vật gồm súng trường, dao rựa, bộ đàm, máy cắt bu lông, búa… Ảnh: Miami Herald

Nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti trốn trong cơ quan ngoại giao Đài Loan ảnh 2

Ảnh: AP

Tổng thống Moise tử vong sáng sớm thứ Tư, 7/7, sau khi trúng 12 phát đạn tại nhà riêng. Phu nhân Moise bị thương nặng và đã được đưa đến bang Florida (Mỹ) để điều trị.

Ít nhất ba nghi phạm đã bị bắn hạ, 17 người đang bị cảnh sát giam giữ và tám người khác đang bỏ trốn, trong đó có kẻ chủ mưu.

26 nghi phạm mang quốc tịch Colombia, và hai người mang quốc tịch Mỹ gốc Haiti.

Chính phủ Colombia đã cam kết sẽ hỗ trợ Haiti trong quá trình điều tra, bởi ít nhất sáu người trong số 28 nghi phạm của vụ tấn công được xác định là cựu quân nhân Colombia.

Nghi phạm vụ ám sát Tổng thống Haiti trốn trong cơ quan ngoại giao Đài Loan ảnh 3

Hai nghi phạm mặc áo trắng là người Mỹ gốc Haiti. Ảnh: AP

Theo các nhà chức trách Haiti, động cơ của vụ ám sát vẫn chưa được xác định.

Tuy nhiên, trước khi bị ám sát, Tổng thống Moise đã phải đối mặt với làn sóng kêu gọi từ chức vì bị phe đối lập cho là “tham quyền cố vị”.

Vụ ám sát bị nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, lên án. Nước láng giềng của Haiti, Cộng hòa Dominica, được cho là đã ra lệnh đóng cửa biên giới và tăng cường giám sát.

Quyền Thủ tướng Haiti Claude Joseph - người tự nhận sẽ đứng ra điều hành đất nước sau khi ông Moise bị ám sát - đã ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 15 ngày.

Theo SCMP
MỚI - NÓNG