THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Haiti bị bắn ít nhất 12 phát đạn bằng nhiều loại súng

0:00 / 0:00
0:00
Cảnh sát Haiti truy tìm bằng chứng bên ngoài tư dinh Tổng thống Jovenel Moise ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: New York Times.
Cảnh sát Haiti truy tìm bằng chứng bên ngoài tư dinh Tổng thống Jovenel Moise ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Ảnh: New York Times.
TPO - Carl Henry Destin, thẩm phán Haiti, nói rằng Tổng thống Jovenel Moise đã tử vong sau khi bị bắn ít nhất 12 phát bằng cả súng trường cỡ lớn lẫn súng lục 9 mm, theo New York Times.

Thẩm phán Destin nói thêm rằng các tay súng ám sát đã đóng giả là đặc vụ của Lực lượng Chống Ma túy Mỹ (DEA) khi đột nhập vào tư dinh của tổng thống ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince vào khoảng 1h sáng (giờ địa phương). Vụ ám sát Tổng thống Moise đã được thực hiện "bởi những bậc thầy sát thủ được đào tạo bài bản". Tổng thống Moise đã bị bắn ít nhất 12 phát bằng cả súng trường cỡ lớn lẫn súng lục 9 mm. Đệ nhất phu nhân Haiti Martine Moise cũng bị thương trong vụ tấn công. Bà Moise sau đó đã được đưa đến Mỹ để điều trị các vết thương do trúng đạn. Một người giúp việc và một quản gia của gia đình Tổng thống Jovenel Moise cũng đã bị nhóm sát thủ trói lại khi họ đến phòng ngủ của tổng thống hôm 7/7.

Cảnh sát Thụy Điển thông báo một số người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay sau khi cất cánh ở ngoại ô thành phố Orebro của Thụy Điển. Thông báo đăng trên trang web của cảnh sát Thụy Điển nêu rõ: "Đây là một vụ tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Một số người đã thiệt mạng." Cảnh sát cho biết máy bay trên chở theo 9 người. Trung tâm Phối hợp cứu hộ chung nói với hãng thông tấn TT của Thụy Điển rằng máy bay này chở các vận động viên nhảy dù.

Ngày 8/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết nước này đang đáp ứng yêu cầu của Cảnh sát Quốc gia Haiti về việc hỗ trợ điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse. Theo ông Price, tình hình trên thực địa đang tiến triển nhanh chóng khi phía Mỹ vẫn thường xuyên liên lạc với các quan chức Haiti, bao gồm cả các cơ quan điều tra để thảo luận về cách thức Washington có thể hỗ trợ trong tương lai. Ông Price cũng cho biết, hiện vẫn chưa rõ cơ quan nào của Mỹ sẽ giúp cảnh sát Haiti điều tra, nhưng có khả năng sẽ thông qua các kênh thực thi pháp luật, bao gồm cả Cục điều tra liên bang (FBI).

Ngày 8/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez buộc phải dừng cuộc họp báo tại một căn cứ không quân của NATO ở Lithuania, khi các máy bay được triển khai để chặn đầu máy bay chiến đấu của Nga. Sự việc xảy ra khi ông Sanchez và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đang phát biểu với báo chí tại căn cứ không quân Siauliai, nơi đậu máy bay của nhiều nước NATO. Hai máy bay chiến đấu Tây Ban Nha được lệnh đi chặn đầu 2 chiếc Su-24 của Nga bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic.(XEM CHI TIẾT…)

Ngày 8/7, một nguồn tin quân sự cho biết 3 người đã thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay huấn luyện cỡ nhỏ ở phía Bắc thủ đô Beirut của Liban. Theo nguồn tin trên, những người thiệt mạng gồm 1 phi công và 2 hành khách có cùng họ. Các trang tin địa phương đã đăng tải hình ảnh xác máy bay màu trắng cỡ nhỏ nằm giữa những tán cây ở khu vực phía trên thị trấn ven biển Jounieh thuộc vùng Keserwan. Chiếc máy bay Cessna 172 thuộc hãng huấn luyện bay Open Sky Aviation, đã gặp nạn 20 phút sau khi cất cánh từ sân bay Beirut lúc 1h30 chiều (theo giờ địa phương).

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 7/7 cho biết ông đang "nghiêm túc cân nhắc" về việc ra tranh cử phó tổng thống. Chính trị gia 76 tuổi, người không được phép đảm nhận hai nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp theo hiến pháp Philippines, cho biết ông "cảm động trước làn sóng tình cảm dâng trào" thúc giục ông tranh cử phó tổng thống. Ông Duterte nói rằng vị trí phó tổng thống là một "ý tưởng hay" vì ông vẫn còn sứ mệnh chưa hoàn thành, đơn cử như công cuộc chống nạn buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo khi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa Olympic Tokyo sẽ khai mạc. Đây là lần thứ 4 Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở thành phố này. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Tokyo đang đứng trước nguy cơ đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ 5. Ngày 7/7, thành phố này ghi nhận thêm 920 ca mắc mới, tăng 206 ca so với một tuần trước đó. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 13/5, số ca mắc mới ở Tokyo tăng vượt ngưỡng 900 ca/ngày và là ngày thứ 18 liên tiếp số ca mắc mới tăng.

Cơ quan tình báo Hàn Quốc hôm nay (8/7) cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được tiêm phòng Covid-19 và nước này vẫn chưa nhận được vắc xin ngoại. UNICEF, đơn vị đại diện cho COVAX để mua và chuyển vắc xin Covid-19 cho hay, vẫn chưa biết rõ khi nào có thể chuyển vắc xin tới Triều Tiên do nước này vẫn chưa hoàn thành giấy tờ để nhận hàng từ COVAX.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 454.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.810 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 186 triệu ca, trong đó trên 4,02 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (53.725 ca), Indonesia (38.391 ca) và Ấn Độ (34.443 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil 1.568 ca), Indonesia (852 ca) và Nga (734 ca).

Trung tâm Địa chấn học Địa Trung Hải-châu Âu cho biết một trận động đất độ lớn 6,2 đã làm rung chuyển khu vực miền trung California, Mỹ. Theo đài Sputnik, trận động đất này được phát hiện lúc 4 giờ chiều 8/7 (giờ Mỹ), có độ sâu 9,8km gần biên giới bang California và Nevada, cách công viên Antelope chỉ gần 18km. Kể từ khi xảy ra động đất, đã có hơn chục dư chấn độ lớn từ 2,9 tới 4,2 xảy ra trong khu vực.

MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.