Báo động vì máy bay Nga làm gián đoạn họp báo của Thủ tướng Tây Ban Nha

0:00 / 0:00
0:00
Một chiếc Su-24 của Nga cất cánh từ sân bay Hemeimeem, Syria, năm 2015. (Ảnh: AP)
Một chiếc Su-24 của Nga cất cánh từ sân bay Hemeimeem, Syria, năm 2015. (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 8/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez buộc phải dừng cuộc họp báo tại một căn cứ không quân của NATO ở Lithuania, khi các máy bay được triển khai để chặn đầu máy bay chiến đấu của Nga.

Sự việc xảy ra khi ông Sanchez và Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda đang phát biểu với báo chí tại căn cứ không quân Siauliai, nơi đậu máy bay của nhiều nước NATO.

Hai máy bay chiến đấu Tây Ban Nha được lệnh đi chặn đầu 2 chiếc Su-24 của Nga bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic.

“Điều này cho thấy sự hiện diện của lực lượng Tây Ban Nha ở Lithuania là hợp lý. Cuộc họp báo của chúng ta bị gián đoạn trong tình huống thực sự”, ông Sanchez nói khi cuộc họp báo được nối lại.

Hai máy bay Nga cất cánh từ căn cứ Kalinigrad gần đó và đã tắt thiết bị phát đáp, tướng Andrius Dilda, phát ngôn viên quân đội Lithuania, cho biết.

Ông Dilda nói rằng phi công điều khiển hai máy bay Nga không trình kế hoạch bay và không thực hiện liên lạc qua radio với trung tâm kiểm soát không lưu của vùng.

Những vụ việc tương tự xảy ra nhiều lần ở khu vực biển Baltic trong tuần này.

NATO bắt đầu tuần tra ở vùng trời Baltic từ năm 2004, khi các quốc gia thuộc Liên Xô cũ gồm Estonia, Latvia và Lithuania gia nhập liên minh này nhưng không đủ sức mạnh để giám sát không phận của mình.

Theo AP
MỚI - NÓNG