Máy bay Nga tập thả bom nhằm vào tàu của ‘kẻ thù’ trên Biển Đen

0:00 / 0:00
0:00
Đội máy bay Sukhoi Su-24M biểu diễn trong lễ kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức. (Ảnh: Reuters)
Đội máy bay Sukhoi Su-24M biểu diễn trong lễ kỷ niệm 71 năm chiến thắng phát xít Đức. (Ảnh: Reuters)
TPO - Các máy bay của quân đội Nga vừa thực hiện diễn tập ném bom vào tàu của kẻ thù trên Biển Đen, quân đội Nga ngày 3/7 cho biết, trong bối cảnh căng thẳng giữa Mátxcơva và phương Tây gia tăng vì đợt tập trận của NATO và tranh cãi xung quanh chuyến đi của tàu khu trục Anh.

Tuần trước, Mátxcơva nói rằng họ đã bắn cảnh cáo và thả bom xuống đường di chuyển của tàu khu trục Anh HMS Defender khi con tàu này đi vào vùng biển gần bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào lãnh thổ của mình từ năm 2014 nhưng phương Tây không công nhận hành động này.

Ngày 3/7, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo đội tàu chiến của họ từ các đơn vị không quân và đơn vị quân đội miền nam đã tham gia đợt huấn luyện.

“Các đội phi công đã bay huấn luyện trên Biển Đen, diễn tập tấn công bằng bom và tên lửa nhắm vào những tàu giả lập của kẻ thù”, hãng tin RIA dẫn thông báo từ Hạm đội Biển Đen đưa tin.

Đợt diễn tập có sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa nhiệm Sukhoi Su-30SM, máy bay ném bom Sukhoi Su-24M, các máy bay chiến đấu Sukhoi Su-34 và Sukhoi Su-27, tin của RIA cho biết.

Đợt tập diễn ra trong bối cảnh NATO, Ukraine và các đồng minh đang triển khai đợt tập trận Gió biển quy mô lớn ở khu vực. Đợt tập trận này dự kiến diễn ra trong 2 tuần, có sự tham gia của khoảng 5.000 quân nhân cùng 30 tàu và 40 máy bay.

Mátxcơva kêu gọi huỷ chiến dịch tấp trận này và Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ có hành động để bảo vệ an ninh quốc gia nếu cần.

Theo RIA
MỚI - NÓNG