Hà Lan tố Nga ‘quấy rối’ ở Biển Đen, Mátxcơva đáp trả

0:00 / 0:00
0:00
Tàu HNLMS Evertsen của hải quân Hà Lan trên đường đến Biển Đen ngày 14/6. (Ảnh: Reuters)
Tàu HNLMS Evertsen của hải quân Hà Lan trên đường đến Biển Đen ngày 14/6. (Ảnh: Reuters)
TPO - Ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld-Schouten tố các máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tên lửa không đối đất đã quấy rối một tàu khu trục của Hà Lan trên Biển Đen hồi đầu tháng này, bằng cách tiến hành các hành động tấn công giả và gây nhiễu hệ thống liên lạc.

Còn Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã điều các máy bay chiến đấu và máy bay ném bom ra để ngăn cản con tàu của Hà Lan đi vào vùng biển của Nga.

Nga cũng khẳng định các máy bay của họ vẫn giữ khoảng cách an toàn với tàu Hà Lan và tuân thủ các quy định quốc tế.

Bộ Quốc phòng Hà Lan nói rằng những hành động của Nga diễn ra trong khoảng 5 giờ đồng hồ ngày 24/5 và vi phạm quyền tự do sử dụng vùng biển.

Tàu khu trục Evertsen khi đó đang đi cùng nhóm tàu sân bay tác chiến của Anh để tuần tra ở khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld-Schouten gọi hành động của Nga là “vô trách nhiệm".

“Evertsen có quyền đi lại ở đó. Không có sự biện hộ nào cho kiểu hành động khiêu khích, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn một cách không cần thiết”, bà Bijleveld-Schouten nói.

Bà cũng cho biết Hà Lan sẽ nêu vấn đề này với Nga qua kênh ngoại giao.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG