Nữ hoàng Anh thăm tàu sân bay trước khi lên đường đến châu Á

0:00 / 0:00
0:00
Nữ hoàng Anh Elizabeth thăm các thuỷ thủ và nhân viên trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)
Nữ hoàng Anh Elizabeth thăm các thuỷ thủ và nhân viên trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh)
TPO - Ngày 22/5, Nữ hoàng Anh Elizabeth đến thăm tàu sân bay lớn nhất của nước này trước khi con tàu dẫn đoàn lên đường thực hiện hành trình đầu tiên qua nhiều vùng biển để đến châu Á.

Bảy năm sau khi dự lễ đặt tên con tàu cùng phu quân Philip, Nữ hoàng 95 tuổi hôm qua bước lên khoang con tàu HMS Queen Elizabeth ở căn cứ hải quân Portsmouth, miền nam nước Anh.

Nữ hoàng đã gặp gỡ các thuỷ thủ và chúc họ may mắn trong trải nghiệm cả đời không thể quên được khi trở thành một phần của lịch sử hải quân”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một thông cáo.

Tweet của Hoàng gia Anh đăng video cho thấy các thuỷ thủ làm lễ chào Nữ hoàng khi bà chuẩn bị rời tàu.

Con tàu nặng 65.000 tấn sẽ mang theo 8 tiêm kích F-35B của Anh và 10 chiếc F-35 của lực lượng thuỷ quân lục chiến Mỹ, cùng với 250 lính thuỷ đánh bộ Mỹ trong lực lượng gồm 1.700 thuỷ thủ.

Cùng đi với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là 2 khinh hạm, 2 khu trục hạm, 1 tàu ngầm và 1 tàu hỗ trợ. Đoàn tàu sẽ vượt qua hải trình dài 26.000 dặm trong 28 tuần. Cùng đi sẽ có 1 khu trục hạm của Mỹ và 1 khinh hạm của Hà Lan.

Bộ Quốc phòng Anh nói rằng nhóm tàu này là tập hợp sức mạnh trên biển và trên không lớn nhất mà Anh triển khai trong một thế hệ.

Nhóm tàu này sẽ đi qua Biển Đông, nơi Trung Quốc đang có yêu sách chủ quyền trái luật quốc tế khiến các quốc gia cảm thấy lo lắng. Nhóm tàu cũng có các chặng dừng chân ở Ấn Độ và Singapore.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng vừa đến thăm tàu sân bay Queen Elizabeth và nhắn nhủ thông điệp đến Trung Quốc rằng London tin vào luật pháp quốc tế trên biển.

Theo CNN
MỚI - NÓNG