Nga nói hành động khiêu khích của tàu chiến Anh đòi hỏi phản ứng cứng rắn

0:00 / 0:00
0:00
Các tàu chiến Nga đi trong buổi hoàng hôn trên vùng biển gần càng Sevastopol ở Biển Đen hồi tháng 7/2019. (Ảnh: Reuters)
Các tàu chiến Nga đi trong buổi hoàng hôn trên vùng biển gần càng Sevastopol ở Biển Đen hồi tháng 7/2019. (Ảnh: Reuters)
TPO - Việc một tàu chiến Anh đi vào vùng biển gần bán đảo Crimea là kiểu hành động khiêu khích và đòi hỏi phản ứng cứng rắn, Kremlin tuyên bố ngày 4/7.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 30/6 nói rằng Nga có thể đã đánh chìm con tàu khu trục của Anh.

Mátxcơva thách thức việc tàu khu trục HMS Defender đi qua vùng biển gần bán đảo Crimea, trong khi London khẳng định họ có quyền làm như vậy. Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukrake vào lãnh thổ của mình từ năm 2014, nhưng phương Tây vẫn coi đó là một phần của Ukraine.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước tối 4/7, Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng vụ việc là “hành vi gây hấn được chuẩn bị trước” và ông Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng hành động này nếu lặp lại sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn.

Ông Peskov nhắc lại cáo buộc của Tổng thống Putin rằng Washington và London đã lên kế hoạch cho vụ này.

“Các cơ quan tình báo của chúng tôi biết ai đưa ra quyết định đó. Dĩ nhiên, tôi nghĩ những hành động như vậy là do những đồng chí lãnh đạo cấp cao ở bên kia đại dương quyết định”, ông Peskov nói.

Căng thẳng đang leo thang khi Ukraine và NATO tổ chức tập trận trên Biển Đen, dưới sự theo dõi sát sao của hạm đội Biển Đen của Nga.

Ông Peskov nói rằng NATO là nhân tố gây bất ổn dẫn đến đối đầu, nhưng Nga vẫn sẵn sàng đối thoại với tổ chức này.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG