Nga sẵn sàng can thiệp nếu tình hình Afghanistan xấu đi

0:00 / 0:00
0:00
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tình hình tại Afghanistan đang có chiều hướng xấu đi. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết tình hình tại Afghanistan đang có chiều hướng xấu đi. Ảnh: AP
TP - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua nói rằng, tình hình ở Afghanistan có xu hướng xấu đi nhanh chóng và Mátxcơva sẵn sàng bảo vệ các đồng minh ở khu vực nếu cần thiết.

Đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon rằng Mátxcơva có thể giúp quốc gia nghèo khó từng thuộc Liên Xô này đối phó với những hệ luỵ của việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương(NATO) rút khỏi nước láng giềng Afghanistan nếu cần thiết. Ông Rakhmon đã ra lệnh huy động 20.000 quân dự bị để tăng cường an ninh biên giới với Afghanistan sau vụ hơn 1.000 binh lính Afghanistan vượt qua biên giới vì xung đột với Taliban.

Phát biểu khi đang ở thăm Lào, ông Lavrov nói rằng Nga sẵn sàng sử dụng căn cứ quân sự của mình ở Tajikistan để bảo đảm an ninh cho các đồng minh ở khu vực, nơi từng là một phần của Liên Xô và Nga hiện vẫn cố gắng duy trì ảnh hưởng. “Chúng tôi đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Afghanistan, nơi tình hình đang có xu hướng xấu đi nhanh chóng sau khi Mỹ và lực lượng NATO rút đi vội vã. Họ không đạt được kết quả hữu hình nào trong việc ổn định tình hình sau mấy thập kỷ ở đó”, ông Lavrov nói.

Nga đặc biệt quan ngại về nguy cơ gia tăng bất ổn ở Afghanistan và hệ lụy đối với các quốc gia Trung Á, nhất là các nước có chung biên giới với Afghanistan như Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan. Nga đang xem xét khả năng thực hiện phản ứng tập thể phối hợp với các nước Trung Á thông qua Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), một khối an ninh hậu Liên Xô với các thành viên gồm Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Ngoại trưởng Nga khẳng định những nghĩa vụ quân sự mà Nga cam kết theo CSTO vẫn có hiệu lực.

Đại diện của CSTO đã đến khảo sát khu vực biên giới Tajikistan - Afghanistan, nơi giới chức Nga nói rằng, phần lớn diện tích phía Afghanistan đã thuộc quyền kiểm soát của Taliban. “Chúng tôi làm mọi thứ có thể, bao gồm việc sử dụng năng lực của căn cứ quân sự của Nga gần biên giới Tajikistan để ngăn chặn bất kỳ hành động hung hăng nào nhằm vào các đồng minh của chúng tôi”, Reutersdẫn lời ông Lavrov.

Ngoại trưởng Ấn Độ S Jaishankar sẽ có chuyến thăm Mátxcơva trong tuần này để bàn về việc ổn định tình hình Afghanistan, sau khi liên quân Mỹ - NATO rút, Hindustan Times đưa tin. Nga coi Ấn Độ là một nhân tố quan trọng trong việc hoạch định phản ứng phối hợp đối với tình hình Afghanistan, nơi Taliban gia tăng đáng kể số vụ tấn công trong những tuần gần đây và thâu tóm được nhiều quận huyện quan trọng trên cả nước.

Sau 20 năm hiện diện, Mỹ cuối tuần qua đã rút lực lượng khỏi sân bay Bagram của Afghanistan. Mỹ rút quân trong đêm và ngắt điện ở căn cứ này mà không thông báo gì với chỉ huy mới người Afghanistan, và người này sau 2 giờ đồng hồ mới nhận ra tình hình mới, các quan chức quân đội Afghanistan cho biết. Quân đội Afghanistan đã công bố hình ảnh căn cứ không quân rộng lớn này để người ngoài có dịp hiếm hoi được nhìn thấy nơi từng là căn cứ trọng tâm trong cuộc chiến của Mỹ để tiêu diệt Taliban và truy tìm những thành viên của tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thực hiện loạt tấn công vào nước Mỹ ngày 11/9/2001. Washington thông báo đã hoàn tất việc rút khỏi phi trường lớn nhất của Afghanistan trước khi triển khai đợt rút quân cuối cùng mà Lầu Năm góc cho biết sẽ hoàn tất vào tháng 8 tới, AP đưa tin.

MỚI - NÓNG