Thực hư Amber Heard ‘mượn’ lời thoại trong phim để nói về Johnny Depp trước tòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mạng xã hội đang rộ lên thông tin Amber Heard “mượn” nguyên văn lời thoại trong bộ phim kinh dị năm 1999 để mở đầu lời khai trong phiên tòa xử vụ kiện phỉ báng với chồng cũ Johnny Depp.

Sau khi Amber Heard đưa ra lời khai trong ngày thứ hai làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng với Johnny Depp hôm 5/5, nữ diễn viên 36 tuổi bị cáo buộc sao chép nguyên văn lời thoại trong bộ phim kinh dị tâm lý “The Talented Mr Ripley” (tựa Việt: Ngài Ripley tài ba) của đạo diễn Anthony Minghella.

Thực hư Amber Heard ‘mượn’ lời thoại trong phim để nói về Johnny Depp trước tòa ảnh 1

Amber Heard trong phiên tòa xét xử vụ kiện phỉ báng với Johnny Depp.

Theo một số dân mạng, để bắt đầu lời khai trước tòa, Amber Heard dùng những từ ngữ hoa mỹ, ngọt ngào nhất để mô tả mối quan hệ giữa cô và Johnny Depp lúc mới bắt đầu: “Chuyện với Johnny… nó giống như ánh Mặt trời chiếu vào bạn và nó thật huy hoàng. Nhưng sau đó anh ấy quên bạn và trở nên lạnh lùng… Khi bạn có được sự chú ý của anh ấy, bạn cảm thấy mình là người duy nhất trên thế giới này. Đó là lý do mọi người đều yêu quý anh ấy rất nhiều”.

Đáng nói, bài đăng trên mạng xã hội khẳng định, những lời bay bổng đó được sao chép nguyên văn từ lời thoại của nhân vật Marge Sherwood (do nữ diễn viên Gwyneth Paltrow thủ vai) nói về người bạn trai Dickie (Jude Law). Điểm khác biệt duy nhất là Amber thay thế tên “Dickie” bằng “Johnny”.

Thông tin này ngay lập tức khiến mạng xã hội “sục sôi”. Vô số lời công kích, mỉa mai nhắm vào người đẹp “Aquaman”, cho rằng cô “diễn sâu”, giả tạo và nói dối thành thói.

Thực hư Amber Heard ‘mượn’ lời thoại trong phim để nói về Johnny Depp trước tòa ảnh 2

Dân mạng tố Amber Heard sao chép lời thoại trong phim “The Talented Mr Ripley”.

Tuy nhiên, trang web chuyên xác minh các tin đồn trong Hollywood, Snopes.com, đã khẳng định thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật.

Theo Snopes.com, Amber Heard không có cơ hội để sử dụng các trích dẫn từ bộ phim “The Talented Mr Ripley” vì nữ diễn viên 8x không tự mình đưa ra lời mở đầu trước khi làm chứng. Trên thực tế, luật sư của Amber đã thay mặt cô phát biểu mở đầu.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mỹ AP cho biết, Amber Heard có đề cập đến mối quan hệ với Johnny thuở ban đầu, nhưng không hề giống lời thoại trong “The Talented Mr Ripley”.

Cụ thể hơn, căn cứ vào video dài gần 7 giờ về phiên xét xử hôm 5/5, Amber Heard có nói: “Chúng tôi đã bí mật hẹn hò. Nó thật đẹp. Tôi cảm thấy như người đàn ông này biết tôi và nhìn tôi theo cách mà không ai có. Tôi cảm thấy anh ấy hiểu tôi. Tôi cảm thấy anh ấy hiểu tôi đến từ đâu. Khi ở bên Johnny, tôi cảm thấy mình là người đẹp nhất trên thế giới. Các bạn biết đấy, anh ấy làm tôi cảm thấy mình hiện hữu. Anh ấy làm tôi cảm thấy như có được một triệu USD. Nó giống như một giấc mơ, cảm giác như phép màu, nhưng rồi anh ấy biến mất. Không có cách nào để biết được anh ấy ở đâu, cũng không có cách nào liên lạc được với anh ấy”.

Thực hư Amber Heard ‘mượn’ lời thoại trong phim để nói về Johnny Depp trước tòa ảnh 3
Truyền thông quốc tế khẳng định, Amber Heard không sao chép lời thoại trong phim.

Một bộ phận cho rằng, Amber có thể không sao chép nguyên văn, nhưng cách nói có điểm tương tự với tác phẩm của đạo diễn Anthony Minghella. Bên cạnh đó, nhiều người phản bác rằng, không chỉ Amber, mà tất cả những người từng thất bại trong tình yêu đều có chung một cảm giác như vậy, không phải “đạo văn”.

Theo Independent, AP
MỚI - NÓNG