TP - Là một trong 3 loại vắc xin phòng COVID-19 nghiên cứu và phát triển trong nước, có kết quả thử nghiệm lâm sàng tốt nhưng COVIVAC đang đứng trước nguy cơ “chết yểu”, gây lãng phí một khoản tiền không nhỏ.
TPO - Nghiên cứu hoàn toàn từ xa được thiết kế vào đầu mùa xuân năm 2020 trong làn sóng đầu tiên của COVID-19. Các nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu xem liệu các loại thuốc rẻ tiền hydroxychloroquine và azithromycin có thể tăng tốc độ hồi phục của những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và đang tự điều trị tại nhà hay không.
TPO - Ngày 10/9, Trường Đại học Y Hà Nội cho biết bắt đầu thu tuyển người tình nguyện tham gia nghiên cứu giai đoạn 2 và 3a vắc xin ARCT-154 tại trường Đại học Y Hà Nội từ ngày 10-20/9.
TPO - Việt Nam sẽ hợp tác thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 và nhận chuyển giao công nghệ sản xuất kháng thể đa dòng XAV-19 điều trị COVID-19 do Công ty của Pháp nghiên cứu và phát triển.
TPO - Ứng viên vắc xin Nano Covax có tính sinh miễn dịch trên các xét nghiệm đã có kết quả, tuy nhiên, cần tiếp tục bổ sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào trên chủng Delta và trên chủng Alpha để đủ các kết quả xét nghiệm theo đề cương đã được phê duyệt.
TPO - Ngày 15/8, Trường Đại học Y Hà Nội khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên đến từ Hà Nội.
TP - Việt Nam là một trong 42 quốc gia có thể sản xuất vắc-xin trên thế giới và đang thúc đẩy nhanh quá trình nghiên cứu để có vắc-xin “Made in Viet Nam”.
TPO - Một công ty dược Trung Quốc đã tiêm vaccine COVID-19 thử nghiệm cho hàng trăm nghìn người, bất chấp nhiều cảnh báo từ phương Tây về việc tiêm trước khi nghiên cứu hoàn tất.
TPO - Hãng công nghệ sinh học CanSino vừa được Trung Quốc cấp bằng sáng chế đầu tiên cho vắc-xin COVID-19 mang tên Ad5-nCOV, báo chí Trung Quốc dẫn thông tin từ cơ quan phụ trách sở hữu trí tuệ của nước này cho biết.
TP - Bộ Y tế cho biết đang phối hợp với các nhà cung cấp vắc-xin trên thế giới để mua và phối hợp sản xuất vắc-xin, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các nước khác. Mới đây Bộ Y tế đã đăng ký mua vắc-xin của Nga và Anh.
TPO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã dừng thử nghiệm thuốc sốt rét hydroxychloroquine cho các bệnh nhân COVID-19 vì lý do an toàn, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 25/5 cho biết.
TPO - Remdesivir, thuốc thử nghiệm điều trị cho bệnh nhân COVID-19, đã không đạt yêu cầu trong thí nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đầu tiên, gây thất vọng cho những người đang theo dõi sát sao quá trình này.
TPO - Hàng triệu liều vắc-xin COVID-19 tiềm năng do các nhà khoa học Anh điều chế đang được sản xuất và có thể ra thị trường vào tháng 9 năm nay, trước khi tiến hành thử nghiệm để chứng minh hiệu quả của vắc-xin.
TPO - Các nhà khoa học khắp thế giới đang tiếp tục nghiên cứu về hiệu quả và độ an toàn của hai loại thuốc chữa sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine nhưng mới đây được một số nước thí điểm dùng cho bệnh nhân COVID-19.
TPO - Tổng giám đốc Tổ chức y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa chỉ trích đề xuất của các bác sĩ Pháp về việc thử nghiệm thuốc điều trị COVID-19 ở châu Phi. Ông Tedros nói ý tưởng này xuất phát từ “tư tưởng thực dân”.
TPO - Trung Quốc hy vọng sẽ tiến hành thử nghiệm vắc-xin COVID-19 ở nước ngoài khi các nhà khoa học nước này triển khai thử nghiệm quy mô lớn để kiểm tra hiệu quả.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thúc giục Cơ quan thực phẩm và dược phẩm Mỹ loại bỏ tất cả rào cản để nhanh chóng tìm ra phương thức điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19.
TPO - Thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá một loại vắc-xin được điều chế để bảo vệ con người trước virus gây dịch Covid-19 sẽ được tiến hành từ ngày 16/3 tại Mỹ, AP dẫn thông tin từ một quan chức Mỹ giấu tên cho biết.