Thổ Nhĩ Kỳ để quốc tang 3 ngày nạn nhân vụ nổ mỏ than

Vụ nổ mỏ than được coi là tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ
Vụ nổ mỏ than được coi là tai nạn tồi tệ nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ
TPO - Hôm nay, 14/5, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than tại nước này khiến ít nhất 205 người thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn đang mắc kẹt.

Tuyên bố trên được đại diện văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra.

Bộ trưởng năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz cho biết, vụ nổ trên là thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.

“Chúng tôi rất lo lắng vì số người thiệt mạng có thể tăng. Đây trở thành vụ tai nạn tồi tệ nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ với số người chết cao nhất và con số này còn có thể tăng”, ông Yildiz nói.

Vụ nổ lớn xảy ra ở mỏ than tỉnh Masina (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm qua (13/5) khiến ít nhất 205 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt trong mỏ.

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tổng cộng 787 người có mặt trong mỏ. Hầu hết các nạn nhân thiệt mạng vì bỏng và ngạt. Khói bụi dày đặc đang cản trở việc tìm kiếm và cứu nạn.

Sau vụ tai nạn trên, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã hủy bỏ chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc (dự kiến diễn ra từ ngày 15-21/5). Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cũng đã hủy chuyến thăm tới Albania.

Theo Theo Tân Hoa Xã, Hindustantimes
MỚI - NÓNG
Lý Hải vượt Thái Hòa
Lý Hải vượt Thái Hòa
TPO - "Lật mặt 7: Một điều ước" được kỳ vọng vực dậy doanh thu phòng vé Việt trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Ngay từ những suất chiếu sớm, tác phẩm đã nhận được tín hiệu tích cực từ phía khán giả.