Biểu hiện bệnh như bị “ma nhập”
Ngày 22/2/2025, bé N.M.T. (sinh năm 2011, ngụ tại quận Bình Thạnh) được đưa vào khoa Nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng mất ngủ, rối loạn nhận thức và ngôn ngữ, thường xuyên nghe thấy những âm thanh không có thật. Mẹ bé lo lắng kể lại: “Tự nhiên con bé cứ nhìn chằm chằm vào góc nhà, rồi cười một mình giữa đêm. Lúc thì nó khóc, lúc thì lẩm bẩm như đang trò chuyện với ai đó. Bé còn nói có tiếng người cứ gọi tên con.”
![]() |
Trước đó 5 ngày, bé T. đột ngột ngất xỉu trên lớp nhưng nhanh chóng tỉnh lại. Tưởng con chỉ mệt nhất thời, gia đình không quá để ý. Tuy nhiên, những hành vi lạ bắt đầu xuất hiện, ngày càng rõ rệt. Khi biết con nghe thấy những âm thanh kỳ quái, gia đình hoảng sợ, cho rằng bé bị vong nhập và tính mời thầy cúng về làm lễ trừ tà. May mắn, sau khi tìm hiểu thêm thông tin, gia đình quyết định đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra.
Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bé T. mất định hướng thời gian, không gian, không thực hiện được các phép tính đơn giản, kèm theo rối loạn giấc ngủ và ảo thanh. Kết quả MRI não không phát hiện tổn thương, nhưng xét nghiệm dịch não tủy cho thấy bé có kháng thể NMDA dương tính – dấu hiệu đặc trưng của viêm não tự miễn.
Bệnh lý hiếm gặp dễ nhầm với rối loạn tâm thần
TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết: “Viêm não tự miễn có thể gây ra các triệu chứng rối loạn tâm thần giống như bệnh tâm thần phân liệt, làm người nhà hoang mang, dẫn đến hiểu lầm và điều trị sai hướng. Thực tế, đây là một bệnh lý thần kinh nghiêm trọng nhưng có thể phục hồi nếu được điều trị kịp thời.”
![]() |
BS.CKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó khoa Nhi, bổ sung rằng, khoảng 50% trường hợp viêm não tự miễn có MRI bình thường trong tuần đầu khởi phát, nên nhiều ca dễ bị bỏ sót hoặc chẩn đoán nhầm với các rối loạn tâm lý khác. Điều quan trọng là khi trẻ có biểu hiện thần kinh bất thường như rối loạn hành vi, giấc ngủ hoặc nhận thức, gia đình cần đưa đến bệnh viện ngay để làm các xét nghiệm chuyên sâu.
Sau khi nhập viện, bé T. được điều trị bằng Methylprednisolon liều cao theo phác đồ. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của các chuyên khoa Nội Thần kinh và Nhi, tình trạng của bé có tiến triển tốt.
Đến ngày 22/3 sức khỏe của bệnh nhân đã bình phục tốt, không còn mất ngủ hay nói chuyện một mình. “Mấy hôm nay con ngủ ngon, không còn nghe tiếng lạ nữa. Gia đình tôi nhẹ cả người” - mẹ bệnh nhân chia sẻ.
Từ trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, viêm não tự miễn là bệnh lý nguy hiểm nhưng nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời, tiên lượng phục hồi rất khả quan. Trẻ em có những dấu hiệu rối loạn hành vi bất thường không phải lúc nào cũng do “tâm linh”, mà có thể là cảnh báo của bệnh lý thần kinh cần can thiệp y khoa, đừng để những hiểu lầm dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.