Có 26 kết quả :

Giải quyết kịp thời ‘đầu ra’ cho cán bộ đoàn quá tuổi

Giải quyết kịp thời ‘đầu ra’ cho cán bộ đoàn quá tuổi

TPO - Để khắc phục tình trạng cán bộ đoàn các cấp quá tuổi chưa được sắp xếp, bố trí công tác khác, thời gian tới, Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các cấp uỷ làm việc với tổ chức Đoàn cùng cấp và tổ chức Đảng trực thuộc để rà soát các vị trí, thống nhất phương án nhân sự nhằm giải quyết kịp thời “đầu ra” cho cán bộ đoàn quá tuổi.
Có kết quả kiểm định chất lượng đầu vào, công chức sẽ không phải thi vòng 1 và chỉ thi chuyên ngành vòng 2 Ảnh minh hoạ

Kiểm định chất lượng đầu vào công chức: Không có chuyện 'giấy phép con'

TP - “Bộ Nội vụ là đơn vị duy nhất được giao thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, nhưng đây không phải là vấn đề bắt buộc. Nếu không qua khâu kiểm định này, các bộ, ngành vẫn có thể tổ chức thi tuyển bình thường theo 2 vòng như trước đây”, TS Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
Bình Phước tuyển Phó chi cục trưởng Kiểm lâm sau bê bối rừng 'chảy máu'

Bình Phước tuyển Phó chi cục trưởng Kiểm lâm sau bê bối rừng 'chảy máu'

TPO - Thời gian qua, tỉnh Bình Phước xuất hiện nhiều vụ khai thác gỗ rừng trái phép đến mức Thanh tra Chính phủ phải vào cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu tỉnh này. Để quản lý rừng đạt hiệu quả, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Phước ra thông báo “chiêu mộ” Phó chi cục trưởng Kiểm lâm với tiêu chí rất cao.
Anh bán vé số 'gây sốc' trong kỳ thi tuyển công chức

Anh bán vé số 'gây sốc' trong kỳ thi tuyển công chức

Vừa qua, Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Đại học Nội vụ (cơ sở TPHCM) tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2017. Kết thúc đợt thi, nhiều người ngạc nhiên khi biết anh Kim Thái - một người bán vé số gần 20 năm - đã tham gia thi và đạt điểm rất cao.
Thi công chức: Không được luân chuyển khi liên quan tiêu cực

Thi công chức: Không được luân chuyển khi liên quan tiêu cực

TP - Trao đổi với Tiền Phong liên quan đến những tiêu cực trong thi tuyển giáo viên tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, phải có hình thức kỷ luật cán bộ tương xứng với sai phạm. Cần xem lại việc huyện Ứng Hòa luân chuyển Trưởng Phòng Nội vụ trong bối cảnh cán bộ này liên quan đến vi phạm.