Thí sinh Hoa hậu Việt Nam đội khăn, mặc váy thổ cẩm của người Mông

TPO - Thí sinh Hoa hậu Việt Nam hào hứng thử trang phục, đội khăn, đeo gùi của người dân tộc Mông.

img-7983.jpg
Chiều 23/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham quan và trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Lao Chải (Lai Châu). Ngay ở cổng vào, các cô gái thích thú khi bắt gặp các em nhỏ người dân tộc Mông.
img-7982.jpg
img-7981.jpg
img-7980.jpg
img-7979.jpg
Mọi không gian ở làng du lịch cộng đồng Lao Chải đều trở thành điểm check-in lý tưởng.
img-7978.jpg
Số đông thí sinh Hoa hậu Việt Nam đều lần đầu tới Lai Châu. Tuy nhiên, họ đều ấn tượng về không khí và các điểm du lịch ở đây.
img-7976.jpg
img-7975.jpg
img-7974.jpg
img-7977.jpg
Các thí sinh thăm gian hàng bán đồ thủ công, nhà sàn và trải nghiệm xay ngô bằng cối đá.
img-7968.jpg
img-7967.jpg
img-7965.jpg
Tại đây, các cô gái được người dân hướng dẫn thử những bộ váy thổ cẩm, đội khăn, đeo gùi và chụp ảnh trong không gian bản làng.
img-7966.jpg
img-7963.jpg
img-7964.jpg
Nhiều thí sinh thích thú khi lần đầu khoác lên mình trang phục truyền thống của người Mông.
img-7972.jpg
img-7971.jpg
img-7970.jpg
Theo chia sẻ của thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), tới Lao Chải, cô mới tận thấy việc làm nên một bộ trang phục truyền thống của người Mông cần rất nhiều sự tỉ mỉ. "Em càng trân trọng hơn những giá trị văn hóa được người dân gìn giữ”, cô nói.
img-7959.jpg
img-7954.jpg
img-7953.jpg
img-7952.jpg
Một số thí sinh khác chia sẻ việc trực tiếp mặc trang phục giúp họ hiểu hơn về giá trị của những sản phẩm thủ công. “Bộ váy rất đẹp và có nhiều chi tiết khiến em tò mò. Khi được các cô, các chị trong bản hướng dẫn cách đội khăn, mặc váy và đeo gùi, em cảm nhận rõ hơn sự khéo léo của người phụ nữ Mông”, thí sinh Nguyễn Diệu Chi (SBD 180).
img-7988.jpg
Làng du lịch cộng đồng Lao Chải nằm giữa không gian núi rừng Lai Châu. Chia sẻ với Tiền Phong, anh Ma A Tùng (SN 1993, tổ trưởng tổ an ninh bản Lao Chải) cho biết bản hiện có 1.657 nhân khẩu với 285 hộ, 100% là người Mông. Theo anh Tùng, ngoài hoạt động dịch vụ, người dân địa phương chủ yếu làm nông nghiệp, trồng ngô, khoai, sắn và lúa. Những năm gần đây, việc phát triển cây dược liệu, trong đó có sâm và thảo quả, tạo thêm sinh kế cho bà con.
img-7987.jpg
img-7985.jpg
img-7989.jpg
Tại Lao Chải, các cô gái thích thú khi trải nghiệm giã bánh giầy bằng tay.
img-7951.jpg
“Lao Chải cho em cảm giác bình yên. Không khí trong lành, cảnh núi rừng đẹp và văn hóa của người Mông vẫn được gìn giữ trong đời sống hàng ngày", thí sinh Tạ Thị Hoa (SBD 618) nói.
img-7950.jpg
Lao Chải bắt đầu phát triển du lịch cộng đồng từ năm 2016 với các dịch vụ tham quan, ăn uống và lưu trú. “Em ấn tượng với sự thân thiện của bà con. Mọi người hướng dẫn chúng em rất nhiệt tình và còn kể nhiều câu chuyện về cuộc sống trong bản", thí sinh Đào Hải Lan (SBD 024) chia sẻ.
img-7984.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Anh (SBD 380) cho biết điều cô thích nhất là được gặp trực tiếp người dân và nghe họ kể về cuộc sống ở bản.
img-7986.jpg
Với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam, chuyến đến Lao Chải giúp các cô gái hiểu hơn về cách người dân vùng cao bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và xây dựng cuộc sống.