Ngày 23/8, tranh chấp giữa ông Nawat Itsaragrisil và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế. Chủ tịch Miss Grand International đăng hình ảnh văn bản được cho là của cảnh sát Thái Lan, đồng thời thông báo đang đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành lệnh bắt khẩn cấp người đẹp Mexico.
Ông Nawat cho biết vụ việc liên quan các cáo buộc phỉ báng, đưa ra thông tin không có căn cứ và phát tán nội dung sai sự thật, khẳng định đang nắm đủ bằng chứng phục vụ quá trình tố tụng.
Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch đáp trả
Sau động thái từ phía ông Nawat, Fátima Bosch đăng tuyên bố bằng tiếng Tây Ban Nha. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ cho biết cô không hối tiếc vì đã bảo vệ bản thân trong cuộc đối đầu gây tranh cãi hồi tháng 11/2025.
“Điều đáng lo ngại là trong thế kỷ 21, phụ nữ vẫn có thể bị đe dọa chỉ vì lên tiếng, đặt ra giới hạn và yêu cầu được đối xử bằng sự tôn trọng”, Bosch viết.
Người đẹp Mexico khẳng định những hệ quả của vụ việc vẫn kéo dài sau nhiều tháng. Dù vậy, cô muốn phụ nữ hiểu rằng việc tự đứng lên bảo vệ phẩm giá không thể biến thành lý do khiến họ bị công kích và sợ hãi.
“Toàn thế giới đã nhìn thấy những gì xảy ra ngày hôm đó. Mọi việc đều được ghi lại. Không còn gì để nói thêm”, Bosch nêu quan điểm.
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cũng phát thông cáo ủng hộ Fátima Bosch. Đơn vị nhấn mạnh hành vi bạo lực, đe dọa, hạ nhục, thiếu tôn trọng hoặc ngược đãi phụ nữ dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể chấp nhận.
“Không người phụ nữ nào phải im lặng để bảo vệ một cơ hội, vị trí, danh hiệu hay giấc mơ”, thông cáo nêu.
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cho rằng việc Bosch lên tiếng sau cách ứng xử cô trải qua từ ông Nawat là hành động bảo vệ phẩm giá. Tổ chức đồng thời khẳng định tranh chấp không nằm ở quốc tịch, cuộc thi hay vương miện, mà liên quan quyền được tôn trọng và cảm giác an toàn của phụ nữ.
Sau tuyên bố trên, ông Nawat tiếp tục đăng thông điệp lên mạng xã hội, nói không ai đứng trên pháp luật. Ông yêu cầu các bên ngừng “lợi dụng người khác và lan truyền câu chuyện gây hiểu lầm”, đồng thời kêu gọi để sự thật được giải quyết bằng quy trình pháp lý. Philstar Life
Tranh chấp kéo dài gần một năm
Mâu thuẫn bắt nguồn từ hoạt động trao sash trong khuôn khổ Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Thái Lan ngày 4/11/2025. Trước nhiều thí sinh và trong lúc chương trình được phát trực tiếp, ông Nawat chất vấn Fátima Bosch về việc cô không tham gia đầy đủ hoạt động quảng bá cho nhà tài trợ.
Bosch giải thích cô làm theo hướng dẫn từ giám đốc quốc gia Mexico. Cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên căng thẳng. Người đẹp cho rằng ông Nawat gọi cô là “đầu rỗng” và cố tình làm nhục cô trước đám đông.
Ông Nawat phủ nhận cách diễn giải này. Phía Miss Universe Thailand nói ông sử dụng từ “damage” để đề cập thiệt hại do việc không thực hiện hoạt động quảng bá, không phải “dumbhead” như Bosch và một số hãng truyền thông phản ánh.
Bosch sau đó rời khỏi khán phòng. Một số thí sinh, trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig, cũng đứng dậy rời sự kiện để thể hiện sự ủng hộ. Video ghi lại cuộc đối đầu lan truyền mạnh, tạo ra cuộc khủng hoảng ngay trong những ngày đầu của cuộc thi.
Ông Nawat sau đó xin lỗi các thí sinh nhưng vẫn cho rằng phát ngôn của mình bị hiểu sai. Đến ngày 12/11/2025, ông cùng Miss Grand International nộp đơn khiếu nại hình sự tại Thái Lan, cáo buộc Bosch tiếp tục đưa ra thông tin sai lệch trong các cuộc phỏng vấn và gây tổn hại danh dự của ông.