Sau hơn 10 ngày tập trung tại nhà chung ở Hà Nội, 53 cô gái của Hoa hậu Việt Nam 2026 đã khởi hành đi Lai Châu. Hành trình 5 ngày tại đây là dịp để các cô gái trẻ khám phá vùng đất mới, lan tỏa hình ảnh địa phương và thực hiện những nghĩa cử đẹp.
5 ngày khám phá Lai Châu của 53 thí sinh
Ngày 22/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng Ban tổ chức bắt đầu hành trình từ Hà Nội đến Lai Châu. Trong ngày đầu, các thí sinh tham dự tiệc chào mừng, sau đó hòa mình vào không khí văn hóa, văn nghệ và tham gia đốt lửa trại tại chợ đêm San Thàng.
Theo lịch trình, trong 5 ngày ở Lai Châu, các thí sinh sẽ đi qua nhiều điểm đến tiêu biểu của địa phương. Họ sẽ được tham quan, trải nghiệm tại Quảng trường, Lâm viên, Tượng đài Bác Hồ và các dân tộc tỉnh Lai Châu, đỉnh Lao Tỷ Phùng và chùa Linh Ứng, bản du lịch cộng đồng Lao Chải, vườn sâm Lai Châu tại xã Khun Há….
Các thí sinh còn có cơ hội trải nghiệm ẩm thực, giao lưu văn nghệ và tìm hiểu đời sống của người dân địa phương. Hành trình này không chỉ là chuyến đi quảng bá hình ảnh mà còn tạo điều kiện để các cô gái trẻ tiếp cận gần hơn với văn hóa, con người vùng cao.
Một trong những hoạt động được mong chờ nhất diễn ra vào ngày 24/8. Các thí sinh sẽ đến Trường Mầm non xã Tả Lèng, thăm hỏi và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ba điểm trường Trung tâm, Mào Phô và Sử Thàng. Đây cũng là dịp để dự án nhân ái mà 53 thí sinh đã cùng bàn bạc trong thời gian qua được triển khai. Các cô gái đã lựa chọn xây dựng khu vui chơi cho trẻ em ở các bản làng Lai Châu.
Ý tưởng ban đầu được nhóm trưởng đề xuất, sau đó 53 thí sinh cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất lựa chọn. Thay vì một hoạt động hỗ trợ mang tính thời điểm, các thí sinh mong muốn dự án để lại giá trị lâu dài, tạo thêm không gian để trẻ em vui chơi, giải trí.
Kỳ vọng quảng bá Lai Châu giàu bản sắc và tiềm năng
Chia sẻ với Tiền Phong, ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu - cho biết địa phương đã thiết kế lịch trình để giới thiệu với 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 những bản làng mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc.
Theo ông Trần Quang Kháng, Lai Châu mong muốn thông qua hoạt động lần này quảng bá những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó là giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về cảnh quan, khí hậu cũng như sự nồng ấm, mến khách của người dân.
Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu kỳ vọng sức lan tỏa của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sẽ góp phần đưa hình ảnh địa phương đến gần hơn với du khách trên cả nước.
“Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có uy tín, truyền thống và sức lan tỏa rất lớn. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi tại Lai Châu lần này sẽ góp phần giới thiệu đến du khách cả nước về những thế mạnh cảnh quan, bản làng bình yên của Lai Châu, đặc biệt là sự thân thiện, mến khách”, ông nói.
Ông Trần Quang Kháng cho biết tỉnh Lai Châu và Báo Tiền Phong từng phối hợp tổ chức thành công Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 64 - Tiền Phong Marathon 2023. Từ nền tảng hợp tác đó, lãnh đạo địa phương kỳ vọng Lai Châu tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong những sự kiện lớn, hướng đến kỳ vọng đăng cai tổ chức các hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trong tương lai.
53 cô gái và hành trình vì trẻ em vùng cao
Ngay khi đặt chân đến Lai Châu, nhiều thí sinh ấn tượng về không khí và cảnh quan thiên nhiên. Thí sinh Nguyễn Thị Hoa cho biết cô ấn tượng với không khí trong lành của Lai Châu. Cô mong chờ được cùng 52 thí sinh còn lại triển khai dự án nhân ái dành cho trẻ em nơi đây.
“Dự án nhân ái ở Hoa hậu Việt Nam cho tôi những trải nghiệm thiết thực, tôi càng vui hơn khi được thực hiện dự án này với 52 bạn thí sinh. Sau cuộc thi, tôi mong muốn theo đuổi các dự án về trẻ em, giúp các em có cơ hội học tập, bồi dưỡng để phát triển và đóng góp cho đất nước”, Nguyễn Thị Hoa chia sẻ.
Mai Thị Yến Nhi cũng mong chờ ngày dự án nhân ái được triển khai. “Sau khi nghe cả 3 team thuyết trình, chúng tôi đã chọn dự án này với mong muốn giúp các em bé có thêm cơ hội vui chơi, giải trí. Tôi nghĩ đây là dự án tạo ra tác động lâu dài cho trẻ em”, Yến Nhi nói.
Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam, Yến Nhi không biết nhiều về dự án nhân ái. “Khi tham dự Hoa hậu Việt Nam, tôi biết vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Sau cuộc thi, tôi tiếp tục duy trì những dự án hướng đến trẻ mồ côi”, cô chia sẻ.
Với Phạm Vân Hà, cô xem chuyến đi là trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành. Điều cô mong muốn nhất là sớm được gặp các em nhỏ và chứng kiến dự án mà các thí sinh đã ấp ủ trong thời gian qua trở thành hiện thực.
Bùi Mai Linh nóng lòng được gặp các em nhỏ để bày tỏ tình cảm và chia sẻ với hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. “Hy vọng dự án của chúng tôi chia sẻ phần nào sự thiếu thốn của các em nhỏ”, Mai Linh nói.
Khác với nhiều nhiều thí sinh, Vũ Hồng Hạnh từng đến Lai Châu ba năm trước để thực hiện một dự án thiện nguyện. Chuyến trở lại lần này mang đến cho cô cảm xúc khác biệt. “Lần này tôi quay trở lại cùng 52 thí sinh với một dự án đã được đầu tư kỹ lưỡng. Tôi mong duy trì mỗi năm lên Lai Châu một lần để trao quà cho các em nhỏ”, Hồng Hạnh bày tỏ.