Thêm ba địa phương cho học sinh quay lại trường học từ ngày mai

TP - Yên Bái, Hải Dương và Gia Lai là 3 địa phương quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học từ 23/4. Trước đó học sinh Thái Bình, Thanh Hóa, Cà Mau đã trở lại trường. Lãnh đạo Hà Nội dự tính, nếu tình hình dịch bệnh ổn định, sẽ cho học sinh đi học trở lại từ đầu tháng 5.

Thầy Lê Ngọc Nội, Hiệu trưởng Trường THPT Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường (21/4), chỉ có 3-4 em vắng do bị ốm. Trước đó, để chuẩn bị cho học sinh quay lại trường học, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên tổng vệ sinh trường lớp sạch sẽ từ sân trường, lau bàn ghế, cầu thang, rửa thiết bị dạy học.

Khi học sinh đến trường, mỗi lớp được bố trí 1 lọ dung dịch rửa tay khô; ngoài sân trường bố trí nhiều bàn để dung dịch, nước rửa tay để sau khi các em đo thân nhiệt ở cổng trường, phải sát khuẩn mới vào lớp.

“Nhân viên y tế và chi đoàn giáo viên phụ trách việc đo nhiệt độ cho toàn bộ học sinh đầu giờ học. Trước đó, họ được nhân viên y tế hướng dẫn các thao tác đo chính xác. Nếu phát hiện học sinh có nhiệt độ bất thường, lập tức sẽ được đưa đến phòng y tế cách ly tạm thời để nắm tình hình dịch tễ. Học sinh có tiếp xúc nguồn bệnh sẽ được báo cáo đến các cơ sở y tế địa phương để xử lý”, thầy Nội nói.

Thanh Hoá là địa phương thuộc nhóm các tỉnh ít nguy cơ, ngay từ đầu có 1 ca mắc COVID-19 nhưng đã chữa khỏi. Theo chỉ đạo chung, học sinh đến trường phải đeo khẩu trang trong suốt buổi học. “Cho học sinh quay lại trường học, thầy trò rất phấn khởi tuy nhiên vẫn lo lắng có thể có nguồn lây từ bên ngoài. Nhà trường chưa có điều kiện để bố trí các em ngồi cách nhau 2m. Vì thế, nhà trường sẽ “siết chặt” các giải pháp phòng ngừa”, thầy Nội nói.

Thầy Trần Đăng Khoa, Bí thư đoàn Thanh niên, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Thái Bình) cho biết, toàn trường có gần 1.500 học sinh. Để thực hiện giãn cách lớp học, trường bố trí học sinh khối 11, 12 học buổi sáng; học sinh lớp 10 học buổi chiều. Sau 2 ngày tới trường, học sinh cả 3 khối đi học khá đầy đủ. Mỗi ngày chỉ vắng từ 3-5 em. Trước đó, nhân viên y tế địa phương đến trường phun khử trùng toàn bộ khuôn viên gồm: các phòng học, phòng giáo viên; hành lang, tay vịn cầu thang bằng dung dịch chuyên dụng của y tế. 

Thái Bình và Cà Mau là những địa phương sớm cho học sinh quay lại trường học sau nhiều tuần lễ nghỉ để phòng chống dịch. Trong đó, Thái Bình cho gần 83.000 học sinh THPT và học sinh lớp 9 tới trường. Trong khi Cà Mau chỉ cho hơn 23.000 học sinh lớp 9 và lớp 12 tới trường. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Cà Mau cho biết, học sinh phải ngồi hình chữ Z, giữ khoảng cách 2m.

Ba địa phương cho học sinh quay lại trường học ngày 23/4

Yên Bái, Hải Dương và Gia Lai là 3 địa phương quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 đi học ngày 23/4 tới.

Ông Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương cho biết, UBND tỉnh này đã quyết định cho học sinh lớp 9, lớp 12 quay lại trường học từ 23/4. Các khối lớp còn lại thuộc bậc THCS, THPT, TT GDTX sẽ quay lại trường học trong tuần tới (27/4).

Ban đầu, Yên Bái chỉ cho học sinh lớp 9, 12 đến trường, sau ngày 27/4 sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để có phương án cho học sinh các khối lớp còn lại quay lại trường học từ đầu tháng 5/2020.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.