Có 58 kết quả :

Phòng, chống dịch COVID-19: Nên rút từ 5K xuống 2K?

Phòng, chống dịch COVID-19: Nên rút từ 5K xuống 2K?

TP - Cuối tuần qua, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, quy định 5K trong phòng chống dịch COVID-19 (khẩu trang – khoảng cách – khử khuẩn – khai báo y tế - không tụ tập) đã không còn phù hợp. “Bối cảnh hiện nay đã khác hẳn với một năm trước, chúng tôi đang chờ Bộ Y tế điều chỉnh”, ông Thượng nói.
Đại dịch quét qua, học sinh, giáo viên đều bị ảnh hưởng sức khoẻ tâm thần

Đại dịch quét qua, học sinh, giáo viên đều bị ảnh hưởng sức khoẻ tâm thần

TPO - Tại phiên thảo luận về chủ đề “Sức khỏe tâm thần học đường” do Mạng lưới các nhà quản lý giáo dục không biên giới tổ chức sáng nay, PGS.TS Trần Thành Nam, (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ, đại dịch COVID-19 đi qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần của học sinh, giáo viên.
Nestlé MILO tiếp năng lượng trở lại trường cho học sinh toàn quốc với 2,5 triệu hộp sữa

Nestlé MILO tiếp năng lượng trở lại trường cho học sinh toàn quốc với 2,5 triệu hộp sữa

Hòa chung niềm vui trở lại trường của các em học sinh sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch COVID-19, nhãn hàng Nestlé MILO đã và đang đồng hành cùng các Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai chương trình “Tiếp năng lượng trở lại trường” tại các trường học ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, cũng như tại các siêu thị trên toàn quốc.
Niềm vui kép

Niềm vui kép

TP - Ngày 14/2 tới đây, khoảng 700 nghìn học sinh tiểu học và trẻ mầm non tại TPHCM sẽ được đến trường sau một thời gian dài nghỉ vì dịch. Nhiều địa phương khác cũng đang chuẩn bị kế hoạch đưa trẻ trở lại trường học.
Lịch trở lại trường học trực tiếp của học sinh tại Hà Nội và TP.HCM cụ thể như thế nào?

Lịch trở lại trường học trực tiếp của học sinh tại Hà Nội và TP.HCM cụ thể như thế nào?

TPO - Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhiều tỉnh, thành phố đã lên lịch cho học sinh trở lại trường học trực tiếp dựa trên cấp độ dịch bệnh thực tế tại địa phương. Bộ GD&ĐT cũng sẽ kiểm tra tình hình chuẩn bị, tổ chức cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học.
Học sinh nên tập dần thói quen dậy sớm, vận động để quay lại trường học. Ảnh: Trọng Tài

Chuẩn bị tâm lý cho học sinh trở lại trường

TP - Ngay sau Tết Nguyên đán, học sinh lớp 7-12 tại Hà Nội và một số nơi sẽ quay trở lại học trực tiếp sau gần một năm học trực tuyến. Các nhà giáo, chuyên gia tâm lý cho rằng, phụ huynh cần tạo điều kiện cho con nghỉ, xả hơi dịp Tết và chuẩn bị kỹ các tình huống trước khi đến trường.
TPHCM dự kiến cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học đến trường sau Tết Nguyên đán

TPHCM linh hoạt việc cho trẻ đi học trở lại

TP - TPHCM dự kiến ngày 7/2 (tức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) sẽ đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học trở lại trường học. Tuy nhiên, việc học sẽ được tổ chức linh hoạt theo tình hình dịch và không bắt buộc đối với trẻ mầm non.
Tiêm chủng đạt tỉ lệ caolà điều kiện để học sinh đi học trở lại sau Tết

Không lý do gì tiếp tục học trực tuyến

TP - Sau chỉ đạo của Thủ tướng về việc xem xét mở cửa trường học trên toàn quốc, hôm qua (19/1), các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, y tế đã cùng bàn việc cho học sinh lớp 7-12 đi học 100% ngay sau Tết Nguyên đán.
Teen TP.HCM "rục rịch" quay lại trường sau Tết Dương lịch, ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1

Teen TP.HCM "rục rịch" quay lại trường sau Tết Dương lịch, ôn tập chuẩn bị thi học kỳ 1

TPO - Ngày 31/12/2021, UBND TP.HCM đã có quyết định công bố việc dạy và học trực tiếp cho học sinh các cấp còn lại sau thời gian thí điểm dạy học trực tiếp với khối 9 và 12. Nhiều trường cũng đã nhanh chóng đưa ra những phương án chuẩn bị để đón tất cả học sinh đến trường trở lại nhưng vẫn tuân thủ an toàn công tác phòng, chống dịch.