THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên sẵn sàng ‘một cuộc tấn công khác’ vào Mỹ

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho tuyên bố nước này sẵn sàng mở một cuộc tấn công khác để chống lại "sự khiêu khích" của Mỹ.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Phong trào Không liên kết tổ chức ở Venezuela, ông Ri Yong-ho nhấn mạnh: "Người dân Triều Tiên đã sẵn sàng tổ chức một cuộc tấn công khác để chống lại sự khiêu khích của Mỹ". Trước đó, Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã sẵn sàng thử hạt nhân vào bất cứ lúc nào.


Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz cho rằng, nếu ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump đắc cử trong cuộc bỏ phiếu đầu tháng 11 tới thì đây sẽ là “một vấn đề của cả thế giới”.

THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên sẵn sàng ‘một cuộc tấn công khác’ vào Mỹ ảnh 1

Theo Chủ tịch nghị viện châu Âu, việc ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ có thể khuyến khích “những người bắt chước” theo vị tỷ phú này ở châu Âu. Đây được coi là một vấn đề không chỉ đối với Liên minh châu Âu mà cho cả thế giới.


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã có cuộc hội đàm cấp cao với mục đích hạn chế va chạm quân sự do những hiểu lầm hay sự thiếu minh bạch. Trong tuyên bố đưa ra tại Brussels của Bỉ, trong khuôn khổ cuộc hội đàm, Phó Tổng Thư ký NATO, Đại sứ Alexander Vershbow đã trao đổi ý kiến với Đại sứ Liên bang Nga tại NATO Alexander Grushko, thảo luận phương hướng nhằm tăng cường minh bạch và giảm thiểu rủi ro.


Quân đội Chính phủ Syria ngày 15/9 bắt đầu rút lui khỏi tuyến đường quan trọng Castello dẫn vào thành phố Aleppo, theo như thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ dàn xếp. Ông Vladimir Savchenko - một sĩ quan cấp cao của Nga cho biết, các lực lượng vũ trang Syria đang thực hiện nghĩa vụ của họ và đã bắt đầu từng bước rút nhân lực và khí tài quân sự khỏi đường Castello. Tuy nhiên, ông Savchenko cũng nói rằng các nhóm đối lập vẫn chưa rút lui như đã thỏa thuận.


Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 23 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhằm vào thị trấn Al-Mayadin thuộc tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria, do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nắm giữ. Theo SOHR, trong số những người thiệt mạng có 9 trẻ em. Hiện vẫn chưa rõ các cuộc không kích trên do quân đội chính phủ Syria hay Nga thực hiện. 


Ngày 15/9, Đại sứ Mỹ tại Kiev Marie L. Yovanovitch tuyên bố Washington không công nhận cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga tại Crimea. Trước đó, ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã kêu gọi các nước phương Tây không thừa nhận cuộc bầu cử vào Quốc hội Nga tại bán đảo bị sáp nhập vào lãnh thổ Nga năm 2014.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng dùng súng tiểu liên Uzi bắn chết một người khi ông làm Thị trưởng thành phố Davao (từ năm 1988). Đó là cáo buộc của ông Edgar Matobato (57 tuổi) – người tự nhận mình là cựu thành viên của đội hành quyết Davao. (XEM CHI TIẾT)


Nhiều công ty châu Âu đang bị chỉ trích vì bán sang châu Phi loại dầu diesel có hàm lượng chất độc hại ở mức cao, có thể gây bệnh tim, ung thư phổi… Nhóm vận động Public Eye (Con mắt công cộng) nói rằng, nhiều công ty, nhà bán lẻ xăng dầu châu Âu, đặc biệt là ở Thụy Sĩ, đang lợi dụng tiêu chuẩn thấp của châu Phi. Public Eye liệt kê một số công ty hiện là cổ đông của nhiều nhà bán lẻ nhiên liệu, trong đó có Vitol, Trafigura, Addax & Oryx, Lynx Energy… (XEM CHI TIẾT)


Nhà máy hàng không Komsomolsk-on-Amur (KnAAZ) ở vùng Khabarovsk thuộc Nga sẽ chuyển giao cho Trung Quốc 4 tiêm kích đa nhiệm trước cuối năm nay. Trước đó, truyền thông Nga và Trung Quốc đồng loạt đưa tin về một hợp giữa Moscow và Bắc Kinh ký năm 2015 liên quan tới việc cung cấp 24 máy bay chiến đấu đa chức năng Su-35 thế hệ 4 ++. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG