THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc không tập trận với Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Bà Kim Yo Jong. Nguồn: Reuters
Bà Kim Yo Jong. Nguồn: Reuters
TPO - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA hôm 1/8 dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, trong bối cảnh hiện nay việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sẽ làm “suy yếu” niềm tin trong việc phục hồi quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Về cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 8, bà Kim Yo Jong cho rằng, việc tổ chức các cuộc tập trận chung trong giai đoạn hiện nay sẽ làm “suy yếu” ý chí của các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc trong việc khôi phục lại niềm tin giữa hai miền, đồng thời phá hoại tương lai quan hệ liên Triều. Bà Kim Yo Jong cũng nhấn mạnh, Triều Tiên chưa bao giờ thảo luận về quy mô và hình thức của cuộc tập trận chung Hàn – Mỹ, tuy nhiên chính phủ và quân đội Triều Tiên theo dõi sát sao cuộc tập trận, bà khẳng định “hy vọng” hay “thất vọng” không nằm ở phía Triều Tiên.


Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm trên 450.000 ca nhiễm và trên 7.000 ca tử vong. Ấn Độ và Iran trở lại dẫn đầu thế giới về ca lây nhiễm trong khi chuyên gia Fauci tuyên bố nước Mỹ sẽ không đóng cửa trở lại. Tuy thứ tự các nước có ca lây nhiễm và tử vong mới đã đổi vị trí, nhưng Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện là 35.766.674 người, trong đó có 629.380 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 31.695.368 ca nhiễm, bao gồm 424.808 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 19.938.358 ca bệnh và 556.834 ca tử vong.


Thời tiết khô nóng đã làm bùng phát đám cháy rừng gần Patras - thành phố lớn thứ ba của Hy Lạp, khiến hàng chục ngôi nhà bị thiêu hủy và 5 người nhập viện do gặp vấn đề về hô hấp. Cơ quan Phòng cháy chữa cháy Hy Lạp ngày 31/7 cho biết cháy rừng bùng phát tại vùng Zeria thuộc bán đảo Peloponnese, cách thủ đô Athens 210 km về phía Tây. Khoảng 145 lính cứu hỏa, 50 xe tải và 8 máy bay chuyên dụng đã được huy động về dập lửa. Lực lượng chức năng cũng đã sơ tán người dân tại 5 làng trong khu vực bị ảnh hưởng của cháy rừng, kể cả khu nghỉ dưỡng Loggos tại đây.


Theo sắc lệnh của Hội đồng điều hành nhà nước (SAC) ngày 1/8, Myanmar đã thành lập Chính phủ tạm quyền. Chính phủ mới sẽ do Tổng Tư lệnh quân đội Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing làm Thủ tướng và Phó Thống tướng Soe Win làm Phó Thủ tướng. Chính phủ tạm quyền mới gồm các bộ trưởng liên bang, tổng chưởng lý liên bang, thư ký thường trực của Văn phòng chính phủ tạm quyền.


Lực lượng Taliban ngày 1/8 đã gia tăng tiến công trên phạm vi toàn quốc ở Afghanistan, tiếp tục các đợt tấn công vào ba thành phố quan trọng và đánh sập một sân bay lớn ở miền Nam. Quân đội của chính phủ Afghanistan đang phải vật lộn với sự trỗi dậy của Taliban sau khi các lực lượng quân sự nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút quân, theo Guardian. Tướng Ajmal Omar Shinwari, phát ngôn viên quân đội Afghanistan, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 1/8 rằng ba tỉnh ở miền Nam và miền Tây nước này đang đối mặt với các nguy cơ thất thủ.


Cả Anh và Mỹ đều cáo buộc Iran đứng sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào tàu chở dầu MV Mercer Street do Israel vận hành ở ngoài khơi Oman, đồng thời đe dọa trả đũa. Tàu chở dầu MV Mercer Street bị tấn công ngày 29/7 ở vùng biển phía đông bắc đảo Masirah của Oman khiến 2 người thiệt mạng. Trong một tuyên bố phát đi ngày 1/8, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho hay, khả năng cao là Iran đã tập kích Mercer Street bằng máy bay không người lái khi tàu chở nhiên liệu này đang di chuyển qua vùng biển trung lập ở ngoài khơi Oman. Phía Anh tin vụ tấn công là "cố ý và là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế một cách rõ ràng" của quốc gia Hồi giáo. TheoRT, hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đang hoạt động trong vùng cũng đổ lỗi sự cố cho "máy bay không người lái liều chết" của Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, phía Mỹ sẽ có "hành động đáp trả phù hợp" đối với vụ việc.


Nhiều quan chức cấp cao trong lực lượng quân đội và cảnh sát Madagascar đã bị bắt giữ vì dính líu tới âm mưu ám sát Tổng thống Andry Rajoelina vào tháng 7. Trong số những người bị bắt giữ có 12 “cá nhân đang hoạt động trong quân đội và cảnh sát”, bao gồm 5 vị tướng, 2 đại úy, và 5 hạ sĩ quan, BBC ngày 2/8 dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp Madagascar Berthine Razafiarivony. Đợt bắt giữ mới nhất cũng bao gồm 4 cá nhân đã nghỉ hưu trong lực lượng cảnh sát, hải quan, và quân đội, cùng 5 dân thường, bà Razafiarivony cho biết thêm.


Campuchia sẽ sử dụng vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca và Sinovac để tiêm bổ sung mũi thứ 3 cho 500.000 đến 1 triệu nhân viên y tế tuyến đầu tại nước này. Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Thủ tướng Hun Sen ngày 1/8 phát biểu: "Những người được tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac đủ 2 mũi sẽ được tiêm vaccine AstraZeneca tăng cường. Còn những người đã được tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca sẽ được tiêm mũi thứ ba Sinovac”.


So với hội thao các năm trước, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm nay có gia tăng kỷ lục về số lượng quốc gia tham dự, cũng như mở rộng phạm vi địa lý tổ chức các môn thi đấu. Phạm vi địa lý tăng kỷ lục. Như vậy chỉ còn hơn 20 ngày nữa, Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2021 sẽ chính thức khai mạc, 277 đội từ 41 quốc gia sẽ bước vào tranh tài ở 34 môn thi. Theo kế hoạch, hội thao năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22/8 đến 4/9. Trong 41 quốc gia đăng ký tham gia Army Games năm nay, có 4 quốc gia lần đầu tham dự đến từ nhiều châu lục là Burkina Faso, Peru, Indonesia và Saudi Arabia.

MỚI - NÓNG
Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cùng phu nhân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tại sân bay Belgrade ngày 7/5. (Ảnh: Reuters)
Thông điệp của Chủ tịch Trung Quốc khi thăm Serbia đúng dịp tưởng niệm vụ ném bom của NATO
TPO - Được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu MIG-29, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Serbia tối 7/5. Chuyến thăm được bảo vệ an ninh chặt chẽ diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 25 năm Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thả bom vào Đại sứ quán Trung Quốc, khiến ba nhà báo Trung Quốc thiệt mạng.