THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin quyền lực nhất thế giới?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục được Tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ vinh danh là người quyền lực nhất thế giới năm 2015. 

Kết quả xếp hạng vừa được công bố ngày 4/11 đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp nhà lãnh đạo Nga đứng đầu danh sách những nhân vật quyền lực nhất thế giới. Xếp thứ hai là Thủ tướng Đức Angela Merkel trong khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tụt xuống vị trí thứ ba. 


Ngày 4/11, phiến quân đã dùng pháo phòng không bắn rơi một máy bay của quân đội Chính phủ Syria ở tỉnh Hama, miền Tây nước này. Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), máy bay trên của Không quân Syria bị bắn rơi gần thị trấn Kafr Nabuda ở Tây Bắc tỉnh Hama - nơi đang diễn ra giao tranh giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ được yểm trợ từ trên không. Cùng ngày, một người phát ngôn của cơ quan truyền thông Syria cũng cho biết một nhóm phiến quân trung thành với Quân đội Syria Tự do (FSA) đã tuyên bố bắn hạ máy bay này.


Quân đội Syria ngày 4/11 đã giành lại quyền kiểm soát tuyến đường tiếp tế duy nhất tới thành phố Aleppo, miền Bắc nước này, từ các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết: "Quân đội của chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn tuyến đường Aleppo-Khanasser-Ithriya-Al-Salmiyeh sau khi tiêu diệt một số phần tử IS và sẽ mở lại tuyến đường này cho người dân bắt đầu từ sáng mai".


Ngày 4/11, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry cùng ngày đã có cuộc điện đàm nhằm trao đổi những cách thức mà cộng đồng quốc tế cần hướng tới nhằm ủng hộ những nỗ lực để chấm dứt cuộc khủng hoảng Syria. Cuộc điện đàm tập trung vào những cách thức để thành lập một phái đoàn của phe đối lập Syria thống nhất nhằm nhanh chóng cải thiện việc đối thoại chính trị quốc gia giữa Chính phủ Syria với phe đối lập. 


Bộ Ngoại giao Đức ngày 4/11 thông báo ngoại trưởng nhóm bốn nước Normandie (gồm Đức, Pháp, Nga và Ukraine) sẽ nhóm họp vào ngày 6/11 tới tại Berlin để thảo luận việc thực thi thoả thuận hoà bình Minsk tại Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức Sawsan Chebli nói: “Tôi có thể khẳng định rằng nhóm thể thức Normandie sẽ gặp nhau vào chiều tối ngày 6/11… Trong thời gian qua, chúng tôi đã đạt được một số tiến triển, trong đó lệnh ngừng bắn hầu như được duy trì.” 


Giới chức Nam Sudan cho biết 3 người, trong đó có một trẻ em, được xác nhận là sống sót sau khi chiếc máy bay vận tải Antonov của hãng hàng không Allied Services Limited (Nam Sudan) gặp nạn tại nước này sáng 4/11. Trên máy bay Antonov có 18 người, gồm 6 thành viên phi hành đoàn (một người Nga và 5 người Armenia) và 12 hành khách là người Nam Sudan. Chiếc máy bay đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ sân bay ở thủ đô Juba. Vụ tai nạn đã làm tổng cộng 41 người thiệt mạng, gồm cả người trên máy bay và dưới mặt đất.


Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau khi một nhà máy tại khu công nghiệp Sundar, ngoại ô thành phố Lahore của Pakistan bất ngờ đổ sập tối 4/11. Giới chức địa phương cho biết, hiện vẫn còn khoảng 150 người vẫn đang còn mắc kẹt dưới các đống đổ nát. 


Ngày 4/11, 30 người di cư đầu tiên đã rời khỏi Hy Lạp theo kế hoạch tái phân bổ của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư căng thẳng nhiều tháng qua tại châu lục này. Nhóm người này gồm 6 gia đình người Syria và Iraq, trong đó có 16 trẻ em, hai trẻ tàn tật, và một phụ nữ đang mang thai, giờ đây sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại Luxembourg. Họ sẽ ở trong trung tâm đăng ký hai ngày, sau đó sống khoảng 3 tháng tại khu tạm cư, trong khi Cơ quan an sinh xã hội Luxembourg sẽ giúp họ tìm kiếm chỗ ở thường xuyên, trường học cho trẻ em và việc làm cho người lớn.


Ủy ban Châu Âu ngày 4/11 thông báo sẽ viện trợ hơn 60 triệu euro (khoảng 65,4 triệu USD) cho người Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Ủy ban Châu Âu cho biết, quỹ viện trợ mới được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Syria đang trở nên xấu đi. Ủy ban Châu Âu hy vọng nguồn quỹ này sẽ giúp người Syria vượt qua mùa đông khắc nghiệt cũng như đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ như chăm sóc y tế, nước sạch,  nơi ăn chốn ở và giáo dục. 


Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) chưa định ngày để xem xét việc đưa đồng nhân dân tệ (NDT) của Trung Quốc vào giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của tổ chức này. IMF tại Bắc Kinh cho biết cơ quan này sẽ có một cuộc họp về vấn đề trên trong tháng 11, song thời gian cụ thể chưa được quyết định. Trước đó, tờ "China Business News" trong một đăng tải trên trang mạng của mình cho hay IMF đã lùi thời hạn ra quyết định từ 4/11 xuống 30/11. 

MỚI - NÓNG