THẾ GIỚI 24H: Thổ Nhĩ Kỳ lại xảy ra động đất mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một trận động đất mạnh 6,4 độ đã xảy ra ở khu vực biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào tối ngày 20/2, đã có hơn 200 người thương vong.

Reuters đưa tin, tâm chấn của trận động đất nằm gần thành phố Antakya của Thổ Nhĩ Kỳ, và rung chấn có thể được cảm nhận ở Syria, Ai Cập và Lebanon. Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 10km. Trận động đất mới này đã làm nhiều toà nhà đổ sụp, khiến nhiều người mắc kẹt. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành. Tới nay, tại Thổ Nhĩ Kỳ, động đất khiến 3 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong khi hàng chục người bị thương khác cũng được ghi nhận ở nước láng giềng Syria.


Ukraine phải rời chiến trường thay vì tấn công Nga vì xe tăng quá cũ. Gần đây, chỉ huy một đội xe tăng của Ukraine tên là Igor đã thừa nhận với tờ EL Pais của Tây Ban Nha trong cuộc trả lời phỏng vấn rằng, xe tăng T-64 mà đội tăng của ông đang điều khiển đã bị hao mòn và thường xuyên bị hỏng. Theo ông Igor, các vấn đề kỹ thuật đã cản trở nghiêm trọng hoạt động chiến đấu của quân đội Ukraine. Ông cho biết nhiều lần ông buộc phải rời chiến trường thay vì tấn công các vị trí của Nga do xe tăng bị hỏng.


Iran bác cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Israel trên Biển Arab. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanaani, ngày 20/2 đã bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Tehran đứng sau vụ tấn công vào một tàu chở dầu của người Israel trên Biển Arab. Phát biểu tại họp báo, ông Kanaani còn khẳng định Iran rất tích cực trong việc duy trì an ninh và tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế và sẽ tiếp tục làm như vậy.


Mỹ báo trước cho Nga về chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Joe Biden. Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được bảo đảm an ninh trước khi thực hiện chuyến thăm Ukraine. (XEM CHI TIẾT...)


Hà Lan cáo buộc Nga theo dõi hệ thống năng lượng. Ngày 20/2, cơ quan tình báo quân sự Hà Lan nói rằng trong những tháng gần đây, Nga tìm cách thu thập thông tin tình báo cơ sở hạ tầng của Hà Lan ở Bắc Hải. (XEM CHI TIẾT...)


Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất và Israel ra mắt tàu hải quân không người lái đầu tiên của hai nước. Con tàu trên được ra mắt ở ngoài khơi bờ biển Abu Dhabi trong khuôn khổ Triển lãm An ninh Hàng hải và Phòng thủ Hải quân (NAVDEX).


Belarus trục xuất ba nhà ngoại giao Ba Lan. Ngày 20/2, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina cho biết Belarus đã quyết định trục xuất 3 nhà ngoại giao Ba Lan trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang. Người phát ngôn Jasina nêu rõ họ phải rời Belarus vào tối 22/2 và Ba Lan đang cân nhắc phản ứng hiệu quả và thích hợp đối với động thái này.


Thái Lan và Myanmar mở lại cửa khẩu. Cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar đầu tiên, cũng chính là cửa khẩu nối quận Mae Sai của Thái Lan và thị trấn Tachilek của Myanmar, đã mở cửa trở lại vào sáng 20/2 sau gần 3 năm đóng cửa vì dịch COVID-19, trước sự vui mừng của người dân hai bên biên giới.


Các lãnh đạo G7 dự kiến hội nghị trực tuyến với Tổng thống Ukraine. Ngày 20/2, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến giữa lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối tuần này. Nhật Bản dự kiến tổ chức hội nghị trực tuyến trên vào ngày 24/2 tới , đúng một năm ngày Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự sự kiện này.


Sáu quân nhân Nga thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn ở tỉnh Kursk. Trong thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Do quân nhân của đơn vị thuộc Quân khu phía Tây đóng ở tỉnh Kursk đã vi phạm nghiêm trọng các yêu cầu về an toàn khi xử lý vật liệu dễ cháy, một chất lỏng dễ bắt lửa đã bốc cháy trong hầm”. Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật cùng với ủy ban của Quân khu phía Tây đang tiến hành điều tra. Vụ việc xảy ra ở làng Ulanok thuộc quận Sudzhansky-tỉnh Kursk. Khi vụ việc diễn ra có bảy người lính trong hầm. Sáu người đã thiệt mạng và một người bị thương.

MỚI - NÓNG