Mỹ báo trước cho Nga về chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Joe Biden

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 20/2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhận được bảo đảm an ninh trước khi thực hiện chuyến thăm Ukraine.
Mỹ báo trước cho Nga về chuyến thăm Ukraine của Tổng thống Joe Biden ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky tại Kiev, ngày 20/2. Ảnh: AP

“Nhận được sự bảo đảm an ninh từ trước, ông Biden cuối cùng đã đến Kiev. Ông ta hứa hẹn nhiều vũ khí và hứa trung thành với chế độ tân quốc xã cho đến chết”, ông Medvedev viết trên Telegram.

Ông Medvedev cho rằng các nước phương Tây “khá trung thành” với việc cung cấp vũ khí và tiền cho Kiev. “Với số lượng lớn, cho phép tổ hợp công nghiệp quốc phòng của các nước NATO kiếm tiền và đánh cắp vũ khí để bán cho những kẻ khủng bố trên khắp thế giới”, ông Medvedev viết.

Ngày 20/2, Tổng thống Biden có chuyến thăm không báo trước đến Kiev để gặp người đồng cấp Ukraine Volodymir Zelensky và thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiev.

AP dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho biết, Washington đã liên lạc với Mátxcơva trước khi ông Biden đến Ukraine để “bảo đảm giảm xung đột”. Nhà Trắng không nói cụ thể, nhưng Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết đã thông báo với Mátxcơva về chuyến thăm của ông Biden đến Kiev trước khi nhà lãnh đạo Mỹ rời Washington, nhằm tránh nguy cơ xảy ra tính toán sai lầm, có thể đẩy hai cường quốc hạt nhân vào xung đột trực diện.

Ông Biden dành hơn 5 giờ đồng hồ ở thủ đô của Ukraine để bàn bạc với ông Zelensky về những kế hoạch tiếp theo, tưởng nhớ những binh lính đã ngã xuống và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi ông Biden đang cố gắng duy trì sự đoàn kết giữa các đồng minh để tiếp tục hỗ trợ Ukraine, còn ông Zelensky kiên trì thúc giục các đồng minh đẩy nhanh vận chuyển những vũ khí đã hứa và đồng ý cung cấp máy bay chiến đấu, thứ mà ông Biden đến nay vẫn khước từ.

Theo AP, Tass
MỚI - NÓNG