THẾ GIỚI 24H: Taliban và quân kháng chiến giao tranh ác liệt tại thung lũng Panjshir

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng kháng chiến Afghanistan tuần tra dọc theo một con đường ở tỉnh Panjshir. Ảnh WSJ
Lực lượng kháng chiến Afghanistan tuần tra dọc theo một con đường ở tỉnh Panjshir. Ảnh WSJ
TPO - Taliban tỏ ra rất quyết tâm trong việc đánh bại phong trào kháng chiến ở Panjshir trước khi tuyên bố thành lập chính phủ mới ở Afghanistan. Tuy nhiên, đây dường như không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Nguồn tin của Taliban xác nhận giao tranh tiếp diễn ở Panjshir. Đà tiến của Taliban đã chậm lại do gặp phải các lớp bẫy mìn được lực lượng kháng chiến rải trên tuyến đường dẫn vào thủ phủ Bazarak và khu hành chính của tỉnh. “Phá mìn và tấn công đang được [Taliban] thực hiện đồng thời”, nguồn tin này nói. Ông Fahim Dashty - phát ngôn viên Mặt trận Kháng chiến Quốc gia (NRF) dưới quyền lãnh đạo của thủ lĩnh Ahmad Massoud cho biết quân Taliban đã tiến tới điểm cao Darband nằm trên đường ranh giới giữa hai tỉnh Kapisa và Panjshir, nhưng sau đó đã bị NRF đẩy lui. “Lớp phòng thủ của cứ điểm Panjshir là không thể xuyên thủng”, ông Dashty thông báo trên tài khoản Twitter.

17 người chết và 41 người bị thương do đạn lạc được chuyển đến bệnh viện ở Kabul hôm 3/9. Đây là hậu quả của việc các tay súng Taliban bắn chỉ thiên ăn mừng việc nhóm này tuyên bố kiểm soát thung lũng Panjshir. Các thi thể và người bị thương do đạn lạc được chuyển đến khoa cấp cứu của một bệnh viện ở thủ đô Kabul. Sau đó phát ngôn viên cũng là một trong những thủ lĩnh của Taliban Zabihullah Mujahid đã chỉ trích hành động bắn chỉ thiên và yêu cầu các tay súng dừng ngay việc này.

Iran lên tiếng cho biết, họ sẽ trả các xe thiết giáp Mỹ do các binh lính quân đội Afghanistan sử dụng khi chạy vào lãnh thổ nước này cho Taliban. Hãng tin Al Arabiya cho hay, một số xe thiết giáp Humvee được Mỹ trang bị cho quân đội Afghanistan trước khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước, đã được phát hiện ở Iran hôm 1/9 vừa qua. Mạng Amwaj, chuyên đưa tin tức về Trung Đông, dẫn một nguồn tin tại Iran cho biết "hầu hết mọi thiết bị" do các cựu binh sĩ quân đội Afghanistan vận hành sang nước này, sẽ được chuyển giao lại cho Taliban.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn thạo tin cho biết nền tảng Google thuộc tập đoàn Alphabet Inc đang tạm thời phong tỏa một số lượng không xác định tài khoản email của chính quyền cũ tại Afghanistan do lo ngại Taliban sẽ qua đó để khai thác các tài liệu liên quan đến những hoạt động của giới cựu quan chức nước này và các đối tác quốc tế của họ. Trong thông cáo ngày 3/9, Google không xác nhận thông tin về việc phong tỏa các tài khoản của chính quyền cũ tại Afghanistan, song cho biết công ty đang theo dõi tình hình ở quốc gia Tây Nam Á và “triển khai những hành động tạm thời để bảo vệ các tài khoản liên quan.”

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 464.000 ca mắc COVID-19 và 7.453 ca tử vong, nâng tổng người chết từ đầu đại dịch lên trên 4,57 triệu người. Mỹ dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới trong khi Nga đứng đầu về ca tử vong mới. Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 5/9 (theo giờ VN), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 221.063.790 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.573.824 ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới.

Hải quân Ấn Độ đã triển khai tàu khu trục tên lửa dẫn đường INS Ranvijay, tàu hộ vệ tác chiến chống ngầm INS Kiltan và tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường INS Kora cùng một máy bay tuần tra biển tầm xa P8I tham gia tập trận SIMBEX lần thứ 28 tại khu vực biển gần Singapore. Tập trận SIMBEX-2021 diễn ra ở rìa phía nam của Biển Đông từ ngày 2-4/9. Đại diện Hải quân Singapore tham gia tập trận là khinh hạm RSS Steadfast, tàu hộ vệ tên lửa RSS Vigor, một tàu ngầm lớp Archer và một máy bay tuần tra biển Fokker-50. Ngoài ra, 4 máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Singapore cũng tham gia tập trận trong nội dung diễn tập phòng không.

Ngày 4/9, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã thực hiện chuyến thăm cảng đầu tiên tại Nhật Bản nhằm thể hiện mối quan hệ hợp tác quốc phòng của hai nước trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Soái hạm của nhóm tác chiến tàu sân bay Anh này đã đến căn cứ Hải quân Mỹ ở Yokosuka, phía Tây Nam thủ đô Tokyo và dự kiến rời đi vào ngày 9/9 tới. Trước đó, tàu HMS Queen Elizabeth đã tham gia cuộc tập trận chung từ ngày 2/9 với các lực lượng của Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan và Canada. Cuộc tập trận nhằm tăng cường sự hợp tác của các nước tham gia với mục tiêu hiện thực hóa sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ngày 4/9, báo the Il Piccolo đưa tin, ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 trường hợp nguy kịch, sau vụ xả súng ở thành phố cảng Trieste của Italy. Theo thông tin ban đầu, vụ việc diễn ra vào sáng cùng ngày. Hai kẻ nổ súng đã bị bắt. Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường vụ xả súng, trong khi hoạt động giao thông ở đây đã bị phong tỏa.

Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã lên án các lệnh trừng phạt gần đây của Mỹ với bốn quan chức Iran vì những cáo buộc mà ông gọi là "hư cấu". Trước đó, ngày 3/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo sẽ trừng phạt bốn công dân Iran với cáo buộc âm mưu bắt cóc bất thành một nhà báo người Mỹ gốc Iran ở New York. Các cá nhân bị áp lệnh trừng phạt gồm 1 quan chức tình báo cấp cao của Iran là ông Alireza Shahvaroghi Farahani và các đặc vụ tình báo là Mahmoud Khazein, Kiya Sadeghi và Omid Noori. Những người này sẽ bị phong toả tất cả tài sản, đồng thời bị cấm mọi hoạt động giao dịch với các công ty và cá nhân Mỹ.

MỚI - NÓNG