Nga nêu điều kiện công nhận chính phủ của Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Nga có thể sẽ chính thức công nhận Taliban là chính phủ cầm quyền ở Afghanistan trong trường hợp nhóm này thành lập một chính phủ liên minh.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc thành lập một chính phủ liên minh toàn diện ở Afghanistan với sự tham gia của tất cả các lực lượng chính trị dân tộc, bao gồm cả các dân tộc thiểu số. Vấn đề công nhận sẽ trở nên hợp lý hơn sau khi quá trình này hoàn thành.”

Bà Zakharova cũng nói rằng Nga luôn ủng hộ nền độc lập của Afghanistan, và mong muốn quốc gia này trở thành một nước thịnh vượng.

Taliban thông báo chính thức giành quyền kiểm soát Afghanistan vào ngày 15/8 sau các tay súng tiếp quản thủ đô Kabul.

Từ đó đến nay, Moscow đã có cách tiếp cận tình hình khác với hầu hết các nước phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cộng đồng quốc tế có những phản ứng phù hợp dựa trên tình hình thực tế.

“Taliban kiểm soát gần như toàn bộ Afghanistan, bao gồm cả thủ đô. Đó là thực tế”, ông Putin nói tuần trước.

Tháng Tám, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al-Mayadeen có trụ sở tại Beirut, phát ngôn viên của Taliban, Muhammad Naeem tiết lộ rằng nhóm này có "quan hệ tốt" với cả Nga và Trung Quốc.

Trong diễn biến mới nhất, Reuters đưa tin người đồng sáng lập Taliban - Abdul Ghani Baradar nhiều khả năng sẽ là người dẫn dắt chính quyền mới ở Afghanistan.

Baradar - người đứng đầu cơ quan chính trị của Taliban sẽ cùng với Mullah Mohammad Yaqoob - con trai của cố đồng sáng lập Taliban Mullah Omar, và phát ngôn viên Sher Mohammad Abbas Stanekzai giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ.

Một quan chức Taliban nói với Reuters: “Tất cả các lãnh đạo cấp cao đều đã đến Kabul và đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để công bố chính phủ mới.”

Taliban hiện đang đối mặt với sự kháng cự ở Thung lũng Panjshir sau khi đàm phán với phe kháng chiến thất bại. Panjshir là khu vực duy nhất ở Afghanistan chưa thuộc về Taliban.

Trong khi phe kháng chiến mong muốn thành lập một chính phủ bao trùm, thì một nguồn tin thân cận cho biết chính phủ sắp tới sẽ chỉ gồm các thành viên Taliban.

Theo RT
MỚI - NÓNG