THẾ GIỚI 24H: Taliban tuyên bố chiếm Thung lũng Panjshir, kiểm soát hoàn toàn Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
Các tay súng Taliban tại Kabul ngày 2/9. Ảnh: Reuters
Các tay súng Taliban tại Kabul ngày 2/9. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 3/9, Taliban tuyên bố phong trào này đã giành quyền kiểm soát thành trì của quân kháng chiến ở tỉnh Panjshir và hiện kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ Afghanistan .

Kênh RT dẫn lại thông tin trên mạng cá nhân của người phát ngôn Taliban Bilal Karimi cho biết “tỉnh Panjshir đã thất thủ. Các thành viên lực lượng kháng chiến đã bị Taliban bắt giữ. Hai thủ lĩnh kháng chiến là Amrullah Saleh (quyền tổng thống tự xưng) và Ahmad Massoud đã bỏ trốn”. Cùng ngày, một nguồn tin cơ quan cảnh sát ở Kabul cũng nói rằng tỉnh Panjshir đã nằm dưới sự kiểm soát của các chiến binh Taliban. Trên trang mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các chiến binh Taliban bắn súng lên trời ăn mừng sau khi xuất hiện thông tin Thung lũng Panjshir của lực lượng kháng chiến đã thất thủ.

Theo hãng tin Reuters, người đồng sáng lập Taliban, ông Mullah Baradar, sẽ đứng đầu Chính phủ Afghanistan mới. Các nguồn tin nội bộ của Taliban cho biết ông Baradar, người đứng đầu phái chính trị của Taliban, sẽ cùng ông Mullah Mohammad Yaqoob, con trai của cố đồng sáng lập Taliban Mullah Omar và ông Sher Mohammad Abbas Stanekzai, giữ các vị trí cấp cao trong chính phủ mới. Theo một quan chức Taliban, tất cả nhà lãnh đạo cao nhất đã đến Kabul, nơi đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để công bố chính phủ mới.

Đại diện chính phủ Qatar ngày 3/9 cho biết các hành lang nhân đạo có thể sẽ được thiết lập tại các sân bay ở Afghanistan trong 48 giờ tới. Đặc phái viên của Qatar về vấn đề Afghanistan, ông Mutlaq al-Qahtani, cho biết: “Chúng tôi hi vọng các hành lang nhân đạo có thể được thiết lập trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới, để hỗ trợ nhân đạo có thể được đưa vào Afghanistan qua sân bay Kabul và các sân bay chức năng khác”.

Hàng chục phụ nữ đã xuống đường tại ít nhất hai đô thị lớn của Afghanistan là Herat và Kabul cùng các bảng biểu đòi hỏi nữ quyền, bao gồm cả khả năng tham gia chính trường trong tương lai. Taliban chưa bình luận gì về các cuộc biểu tình, song các nhà quan sát cho rằng, việc nhóm không trấn áp đám đông người biểu tình là chỉ dấu cho thấy Taliban sẽ không quá khắt khe với nữ giới như trong giai đoạn nắm quyền 1996-2001.

Mỹ và Trung Quốc thất bại trong các cuộc đàm phán về khí hậu. Chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2 của Đặc phái viên Mỹ về khí hậu John Kerry đã kết thúc không như kỳ vọng khi hai bên không thể đạt được thỏa thuận về biến đổi khí hậu. Tờ Hoa Nam buổi sáng dẫn lời các quan chức Trung Quốc cho biết, nước này có kế hoạch và lộ trình của riêng mình nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Kể từ khi lên nắm quyền hồi đầu năm nay, Tổng thống Joe Biden đã có những bước đi trái ngược chính sách về khí hậu của người tiền nhiệm Donald Trump khi quyết định đưa Mỹ trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Thái Lan đang lên kế hoạch mở bong bóng du lịch giữa các tỉnh biên giới với Campuchia, Myanmar, Lào và Malaysia. Trong khi đó tại Phuket - "hình mẫu" mở cửa du lịch quốc tế của Thái Lan, dịch bệnh tiếp tục lây lan dù 85% người dân đã tiêm vaccine. Thái Lan đang nỗ lực thực hiện kế hoạch mở cửa du lịch quốc tế, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết nước này vẫn sẽ mở cửa biên giới vào giữa tháng 10, áp dụng với một số địa phương nhất định.

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Tư pháp và một số cơ quan khác xem xét, công bố một phần tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đối với hai cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Mỹ ngày 11/9 cách đây đúng 20 năm. Theo sắc lệnh vừa được ký, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên bang khác sẽ bắt đầu xem xét các tài liệu liên quan loạt vụ khủng bố hôm 11/9/2001 và Bộ trưởng Tư pháp sẽ công bố thông tin được giải mật trong vòng 6 tháng tới. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff cho biết việc xem xét sẽ được một hội đồng giám sát, nhằm đảm bảo mức độ minh bạch tối đa trong quá trình đánh giá.

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 619.256 trường hợp mắc COVID-19 và 9.298 ca tử vong. Tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu vượt 220 triệu ca bệnh, trong đó trên 4,56 triệu người không qua khỏi. Số ca mắc bệnh trong ngày đang tăng mạnh trở lại trên phạm vi toàn cầu, với những vùng dịch “nóng nhất” ở châu Á và châu Âu, trong khi số ca tử vong vẫn ở mức đáng quan ngại. Số ca mắc mới và tử vong tăng trở lại trên phạm vi toàn cầu. Nhiều nước Á-Âu tình hình cũng đang leo thang trở lại với sự bùng phát của biến chủng virus Delta hết sức nguy hiểm. Đặc biệt, Mỹ, Ấn Độ, Iran, Anh và Brazil số ca mắc mới vẫn cao một cách báo động. Mỹ lại quay lại vị trí quốc gia có số ca mắc mới và tử vong trong ngày cao nhất thế giới.

Ngày 3/9, ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết chính phủ nước này đã quyết định cung cấp thêm 440.000 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan vào đầu tháng 9 này. Ông Toshimitsu Motegi cho biết quyết định cung cấp vaccine phòng ngừa Covid-19 lần này của chính phủ Nhật Bản được đưa ra sau khi đã đánh giá toàn diện tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, Thái Lan và Đài Loan.

Trong tuần này, Philippines và Mỹ đã tiến hành cuộc diễn tập hàng hải chung tại Vịnh Subic sát với khu vực Biển Đông. Cuộc diễn tập chung có sự tham gia của các tàu tuần duyên và trực thăng thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines (PCG) và Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG). Các bài diễn tập liên quan thông tin liên lạc trên tàu, tìm kiếm và cứu nạn, vận hành thuyền nhỏ, điều động tàu, phản ứng khẩn cấp trong các tình huống gặp nạn như hỏa hoạn trên tàu…

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".