Hôm nay nhóm tàu sân bay Anh cập cảng Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: UK Navy)
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. (Ảnh: UK Navy)
TPO - Hôm nay, nhóm do tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth dẫn đường cập cảng Yokosuka của Nhật Bản, nơi Mỹ có một căn cứ hải quân, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi thông báo ngày 3/9.

Con tàu mặt nước lớn nhất từng được chế tạo ở Anh với trọng lượng 65.000 tấn đang thực hiện chuyến ra khơi đầu tiên để đi qua Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vượt qua 26.000 hải lý và 40 quốc gia trên hải trình, theo thông tin từ chính phủ Anh.

“Hợp tác an ninh Anh – Nhật có truyền thống và lịch sử lâu đời. Chuyến thăm này là biểu tượng cho thấy chúng ta đang bước vào giai đoạn hợp tác mới”, ông Kishi nói với báo giới.

Nhóm tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đang có cuộc tập trận chung song phương với Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trên vùng biển gần Nhật Bản. Cuộc tập trận này sẽ kết thúc vào ngày 7/9. Ông Kishi cho biết ông sẽ đến thăm con sân tàu Anh tại cảng Yokusuka trong ngày 6/9.

Về cuộc gặp dự kiến với chỉ huy nhóm tàu, ông Kishi nói: “Anh và Nhật chia sẻ các lợi ích chiến lược. Chúng tôi sẽ giải quyết các thách thức an ninh toàn cầu”.

Nhóm tàu sân bay Queen Elizabeth gồm có các tàu khu trục HMS Diamond và HMS Defender, hai khinh hạm HMS Richmond và HMS Kent, một tàu ngầm hạt nhân của Anh, khinh hạm Hà Lan HNLMS Evertsen và tàu khu trục Mỹ USS The Sullivans.

Khi cập cảng Yokosuka, 1.240 thuỷ thủ sẽ không rời khỏi nhóm tàu để ngăn nguy cơ lây lan COVID-19, chính quyền thành phố Yokosuka cho biết.

Ông Kishi cũng thông báo rằng tàu Evertsen sẽ có chuyến thăm căn cứ của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản ở Yokosuka từ ngày 3-6/9. Căn cứ này nằm gần căn cứ hải quân của Mỹ.

Căn cứ của Mỹ ở Yokosuka là cảng nhà của Hạm đội 7 thuộc Hải quân Mỹ, từ đó tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan và hàng chục tàu chiến Mỹ được điều khi thực hiện nhiệm vụ. Tàu Reagan hiện đang ở biển Bắc Ả-rập để hỗ trợ quá trình rút quân khỏi Afghanistan. Một tàu sân bay khác là USS Carl Vinson vừa rời Yokosuka đầu tuần này.

Theo NK
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.