THẾ GIỚI 24H: Syria mua hệ thống phòng không Nga để chặn Mỹ tấn công

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Tass
Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Tass
TPO - Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày 27/4 tuyên bố Damascus đang đàm phán với Moscow nhằm mua hệ thống phòng thủ tên lửa mới nhất của Nga để ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) trích dẫn lời ông Assad nêu rõ: "Dĩ nhiên là chúng ta cần những hệ thống phòng thủ như vậy". Cùng ngày, Damascus cáo buộc Israel bắn tên lửa vào một vị trí quân sự gần sân bay quốc tế của nước này.


Phát biểu tại Hội nghị an ninh quốc tế đang diễn ra tại Moskva ngày 27/4, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryskin tuyên bố thế giới đang biến thành một khu vực nguy hiểm không chỉ do mối đe dọa khủng bố mà còn do những mưu toan của phương Tây tiến hành đối thoại trên lập trường vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, bất chấp luật pháp quốc tế. Ông Naryskin nhấn mạnh lập trường của phương Tây gây áp lực với Nga là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Nga sẽ chỉ hợp tác trên cơ sở bình đẳng cùng có lợi.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, không có cách nào thay đổi việc Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trên khu vực tranh chấp ở biển Đông. Trong Hội nghị cấp cao ASEAN lần này, vấn đề về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) sẽ được bàn tới. (XEM CHI TIẾT)


Zaur Smirnov, một thành viên trong chính quyền Crimea cho biết, các nhà chức trách Kiev những tháng gần đây đang tăng cường hiện diện quân sự trên gần Crimea. Ông Smirnov tiết lộ thông tin từ các nguồn đáng tin cậy cho thấy, quân đội Ukraine đang dự định tiến hành một số hoạt động diễn tập gần Bán đảo Crimea ngay trong tuần này, trong đó có bài tập thực hành vượt chướng ngại vật dưới nước. (XEM CHI TIẾT)


Bộ trưởng Tình báo Israel – ông Yisrael Katz đã lên tiếng thừa nhận vụ tấn công gần sân bay Syria sáng sớm 27/4 được thực hiện bởi không quân Israel nhằm vào Hezbollah - đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông Katz cho biết vụ việc xảy ra ở sân bay Damascus "hoàn toàn phù hợp với chính sách của Israel nhằm ngăn chặn Iran chuyển lậu vũ khí cho Hezbollah thông qua Syria”. (XEM CHI TIẾT)


Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Israel ngày 27/4 đã bắn hạ một mục tiêu trên không ở khu vực Cao nguyên Golan. Theo truyền thông Israel, cư dân ở thị trấn Safed phía Bắc nước này cho biết đã thấy hai quả tên lửa được phóng lên và có những tiếng nổ sau đó. Cũng theo truyền thông nước này, mục tiêu trên không bị bắn hạ là một máy bay không người lái, đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Syria hoặc lãnh thổ do Israel kiểm soát.


Ngày 27/4, cảnh sát London thông báo đã ngăn chặn và bắt giữ một đối tượng nam giới cầm dao ngay sát tòa nhà Quốc hội Anh. Đối tượng trên khoảng 27 tuổi đã bị bắt tại một đường phố lớn nằm giữa tòa nhà Quốc hội Anh và Văn phòng của Thủ tướng Theresa May do bị nghi sở hữu vũ khí tấn công và âm mưu thực hiện các hành vi khủng bố.


Ngày 27/4, đã có 5 lính biên phòng thiệt mạng và 1 người khác bị thương nặng trong một vụ phục kích ở tỉnh Narathiwat, miền Nam Thái Lan. Những kẻ tấn công sau đó đã cướp đi toàn bộ vũ khí của các binh sỹ này. Theo nhà chức trách Thái Lan, các binh sỹ này sau khi tuần tra ở huyện Chanae của tỉnh Narathiwat và đang trở về căn cứ thì chạm trán với một nhóm khoảng 10 tay súng mặc trang phục màu xanh dương giống cảnh sát biên phòng.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.