THẾ GIỚI 24H: Phó Thủ tướng Nga thăm Bắc Cực, Na Uy nổi giận

THẾ GIỚI 24H: Phó Thủ tướng Nga thăm Bắc Cực, Na Uy nổi giận
TPO - Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 19/4 đã đề nghị Nga làm rõ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga, ông Dmitry Rogozin tới quần đảo Svalbard, thuộc Bắc Cực đồng thời tuyên bố có thể xem xét thắt chặt các quy định tới quần đảo này.

Báo Barents Observer dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Na Uy Frode Andersen nói rằng chuyến thăm Svalbard của ông Rogozin không phạm luật, song nó "gây phiền phức" trong bối cảnh Crimea bị Nga sáp nhập và kèm theo đó là Phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga. Ông Andersen nêu rõ: "Điều này không vi phạm luật pháp Na Uy, tuy nhiên chúng tôi đã nói rõ với Đại sứ quán Nga tại Oslo, những người nằm trong danh sách (trừng phạt) không được hoan nghênh tại Svalbard". Trước đó, ông Rogozin, ngày 18/4 đã đến thành phố Longyearbyen, trung tâm hành chính của Svalbard. Tại đây ông bắt đầu chuyến thám hiểm Bắc Cực. Quần đảo Svalbard nằm trên Bắc Băng Dương, giữa vĩ tuyến 76 và 80. Khu vực này thuộc chủ quyền của Vương quốc Na Uy sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, với điều kiện được hưởng quy chế quốc tế đặc biệt, theo Vietnamplus.


Ngày 19/4, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi triệu tập một cuộc gặp cấp bộ trưởng ngoại giao và nội vụ Liên minh châu Âu nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư đang có chiều hướng gia tăng mạnh tại Địa Trung Hải sau vụ lật tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu xảy ra ngoài khơi Libya cùng ngày. Người đứng đầu nước Pháp cũng kêu gọi tăng cường giám sát trên không và trên biển sau khi cho rằng vụ việc lật tàu trên có thể là “thảm họa tồi tệ nhất trong những năm gần đây” ở Địa Trung Hải. Trước đó, hơn 700 người được cho là đã thiệt mạng khi một chiếc tàu đánh cá chở người di cư bất hợp pháp đến châu Âu bị lật ngoài khơi Libya. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 24 người, chỉ có 28 người sống sót trong vụ lật tàu nói trên.


Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 19/4 nói rằng, nước này đang thương lượng với Nga nhằm tìm ra giải pháp cho sự bất đồng liên quan đến thỏa thuận bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho Moscow, vốn bị đóng băng với lý do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Phát biểu trên truyền hình Pháp, ông Hollande cho hay hai nước "đang đàm phán về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng" liên quan đến thỏa thuận bán tàu với tổng trị giá 1,5 tỷ USD, theo Sputnik.


Tướng Waldemar Skrzypczak, một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong quân đội Ba Lan, nay đã rút lại sự ủng hộ của mình đối với Ukraine, sau khi nước này đã lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Sự thay đổi thái độ đối với chính phủ Ukraine đã được đăng trên báo Gazeta Prawna của Ba Lan vào ngày 17/4. Ông Skrzypczak cho biết ông rất tức giận khi biết tin một đạo luật tôn vinh chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà quốc hội Ukraine đã thông qua, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski phát biểu trước quốc hội Ba Lan nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine. Đạo luật này nhằm đề cao những người đã chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine trong lịch sử. Tuy nhiên, trong số đó có cả những thành viên của Quân nổi dậy Ukraine (UPA), tổ chức đã gây ra những vụ tàn sát công dân Ba Lan vào những năm 1943 – 1944. “Tôi nhận ra rằng Ukraine không nghĩ cho người Ba Lan. Tôi đang nói đến những gì xảy ra tại Volhynia, nơi UPA đã sát hại hơn 100.000 người Ba Lan”, vị tướng này cho biết.


Lãnh tụ tối cao của Iran Ali Khamenei cho rằng Mỹ đã bịa đặt về vũ khí hạt nhân để vẽ lên hình tượng Iran là một mối đe dọa, qua đó tiếp tục những phát ngôn cứng rắn trước khi cuộc đàm phán hạt nhân giữa Tehran với các cường quốc được nối lại trong tuần tới. Hãng tin bán chính thức Fars ngày 19/4 dẫn lời ông Khamenei phát biểu trước các chỉ huy quân đội nêu rõ: "Họ đã thêu dệt nên câu chuyện hoang đường về vũ khí hạt nhân để có thể nói rằng Cộng hòa Hồi giáo là một nguồn gốc của mối đe dọa. Không, nguồn gốc của đe dọa chính là Mỹ. Phe đó đang đe dọa chúng ta một cách bài bản và trơ tráo về mặt quân sự... kể cả nếu họ không đưa ra những lời đe dọa công khai này, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng”.


Các tay súng của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 19/4 đã tung đoạn video có những cảnh chặt đầu 30 người theo đạo Thiên chúa người Ethiopia tại Lybia. Trong đoạn video được nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) thực hiện và đăng tải lên các trang mạng xã hội ngày 19/4, IS đã gọi những người bị sát hại nêu trên là những kẻ xâm lăng và cáo buộc họ tìm cách sát hại những người theo đạo Hồi. Có tổng cộng 15 người bị chặt đầu trên bờ biển và một nhóm khác với số lượng người theo đạo Thiên chúa tương tự bị các thành viên của IS dùng súng bắn vào đầu.


Ngày 19/4, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và Tổng thống Iran Hassan Rohani tuyên bố, Afghanistan và Iran sẽ tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và cực đoan đang lan rộng tại khu vực. Ông Ghani đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Iran kể từ khi đắc cử hồi tháng 9/2014. Theo Tổng thống Ghani, Iran và Afghanistan sẽ hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, bạo lực và cực đoan tại khu vực, đặc biệt là tại các khu vực biên giới như trao đổi thông tin tình báo và tiến hành các chiến dịch chung. Bởi theo ông, những vấn đề về an ninh không giới hạn ở một nước, mà đang dần lan rộng ra toàn khu vực.


Giới chức tư pháp cho biết một tòa án Ai Cập ngày 19/4 đã kết án tù chung thân đối Salamah Mohamed Suleiman về tội làm gián điệp cho Israel tại Bán đảo Sinai, nơi các lực lượng an ninh đang chiến đấu chống một phong trào nổi dậy Hồi giáo. Hai đồng phạm người Israel của Suleiman cũng bị kết án vắng mặt tù chung thân. Các công tố viên cho hay Suleiman đã nhận tiền và được cấp nhà tại Israel để đổi lại việc cung cấp cho phía Israel thông tin về các lực lượng an ninh Ai Cập và các phần tử thánh chiến Hồi giáo ở Bắc Sinai. Suleiman cũng đã 5 lần tới Israel trái phép, lần đầu tiên là vào năm 2011, để bàn thảo các chi tiết của nhiệm vụ nhằm “làm tổn hại các lợi ích quốc gia của Ai Cập.”


Quân đội Mỹ và Philippines ngày 20/4 bắt đầu cuộc tập trận thường niên “Vai kề vai” với sự tham gia của 12.000 binh sỹ, nhằm tăng cường hợp tác quân sự song phương. Cuộc tập trận sẽ kéo dài 10 ngày với điểm đáng chú ý là số binh sỹ tham gia của hai bên tăng lên gấp đôi so với những cuộc tập trận trước đây. Tuần trước, Tổng Thống Philippines Benigno Aquino nói rằng cuộc tập trận này sẽ là dịp để binh sỹ hai nước hợp tác đối phó với mọi tình huống, dù gây ra bởi một quốc gia thứ ba hay những tên khủng bố Hồi giáo quá khích.


Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát tại Brazil với hơn 460.000 ca nhiễm bệnh được ghi nhận trên khắp cả nước từ đầu năm 2015. Nguyên nhân được xác định là do thời tiết ẩm ướt khiến muỗi phát triển mạnh. Bộ Y tế Brazil cho biết kể từ đầu năm đến nay đã có hơn 130 trường hợp bị thiệt mạng do dịch sốt xuất huyết. Ông Alessandro Giangola - Điều phối viên kiểm soát bệnh sốt xuất huyết cho biết: “Trong năm nay, 30.000 trường hợp mắc bệnh đã được báo cáo và 8.000 ca được ghi nhận chỉ riêng tại bang Sao Paulo, tăng gần 3 lần so với năm 2014”. Các bệnh viện và đơn vị y tế tại bang Sao Paulo đang trở nên quá tải với việc tiếp nhận số lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên.

MỚI - NÓNG