THẾ GIỚI 24H: Phản công tại Donbass thất bại, quân đội Ukraine bị thương vong lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đài RT dẫn nguồn tin tại hiện trường ngày 24/1 cho biết các lực lượng của Ukraine đã không thành công trong nỗ lực phản công quân đội Nga gần thị trấn chiến lược Ugledar ở phía Tây Nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.

Các đơn vị quân đội của Ukraine tham gia vào cuộc tấn công ở Donbass dường như đã mất khoảng 200 quân nhân và chịu tổn thất nặng nề về vật chất. Trong hai ngày qua, các lực lượng quân đội Ukraine đã cố gắng thực hiện hai cuộc tấn công và phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong những nỗ lực này. Các nguồn tin lưu ý rằng đợt tấn công thứ hai đã để lại hậu quả đặc biệt tồi tệ đối với quân đội Ukraine.


Nhiều quan chức cấp cao Ukraine từ chức. Ngày 24/1, Chánh văn phòng Nội các Ukraine cho biết năm thống đốc vùng và bốn thứ trưởng các bộ của Ukraine sẽ từ chức trong bối cảnh một số vụ bê bối tham nhũng bị phanh phui tại nước này. Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kirill Timoshenko đã từ chức sau khi ông Zelensky tuyên bố cải tổ chính phủ. (XEM CHI TIẾT...)


Quân đội Nga cải cách để đối phó với NATO, Ukraine. Đây là những bình luận công khai đầu tiên của ông Valery Gerasimov kể từ khi Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga được giao phụ trách chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 11/1. Theo ông Gerasimov cho biết nước này phải tiến hành các cải cách quân sự để phản ứng trước khả năng mở rộng của NATO và việc phương Tây sử dụng Kiev để tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga. (XEM CHI TIẾT...)


Hơn 7.000 người yêu cầu cấm Harry đến gần Vua Charles. Sau cuốn hồi ký "Spare", 86% người dân ký vào đơn yêu cầu Hoàng tử Harry không nên dự lễ đăng quang của Vua Charles diễn ra ngày 6/5. Theo The Sun, thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh lo ngại cuộc gặp gỡ giữa Harry và Vua Charles tại lễ đăng quang ngày 6/5 diễn ra theo chiều hướng xấu. Họ lo lắng những gì nói trong buổi lễ bị Harry "bóp méo" và đưa vào phần sau của loạt hồi ký. (XEM CHI TIẾT...)


California hứng chịu vụ xả súng thứ ba liên tiếp, nhiều người thương vong. Sở Cảnh sát Oakland cho biết một người đã tử vong và bảy người khác bị thương trong vụ xả súng thứ ba ở bang California trong vòng ba ngày. Vụ nổ súng xảy ra tối 23/1 tại một cây xăng ở thành phố Oakland (bang California, Mỹ). Cảnh sát đã được điều đến hiện trường sau khi nhận được báo động từ ShotSpotter - công nghệ phát hiện tiếng súng. (XEM CHI TIẾT...)


Tài liệu mật được tìm thấy trong nhà cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. CNN đưa tin hôm 24/1, khoảng 10 tài liệu bí mật đã được luật sư của ông Pence phát hiện trong nhà của chính trị gia này ở thành phố Carmel, bang Indiana. Các tài liệu đã được bàn giao cho Cục điều tra liên bang (FBI), cơ quan này cùng với các nhân viên của Bộ Tư pháp đang nghiên cứu nội dung của tài liệu và cách chúng đến được nhà ông Pence.


Thái Lan tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho du khách nước ngoài trên toàn quốc. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan yêu cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc mở các trung tâm tiêm chủng giúp du khách nước ngoài có thể tiêm vắc xin ngừa COVID-19 với mức giá phải chăng. Thư ký thường trực Bộ Y tế Công cộng Opas Karnkawinpong cho biết, chiến dịch này nằm trong nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế.


Indonesia triệu Đại sứ Thụy Điển về vụ đốt kinh Qur'an. Bộ Ngoại giao Indonesia quyết định triệu bà Marina Berg- Đại sứ Thụy Điển tại Indonesia tới để bày tỏ lập trường phản đối vụ đốt kinh Qur'an vừa xảy ra tại Thụy Điển. Hội đồng Giáo sỹ Hồi giáo Ulema Indonesia (MUI) cũng đã lên án mạnh mẽ vụ đốt kinh Qur'an, cho rằng hành vi này không chỉ “rất đáng xấu hổ” mà còn “thiếu văn minh”. MUI yêu cầu Chính phủ Thụy Điển cần có hành động cứng rắn để ngăn chặn tư tưởng bài Hồi giáo.


Ukraine không sẵn sàng ký kết thỏa thuận với Nga tương tự như Minsk. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố, nước này không có ý định ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Nga tương tự như thỏa thuận Minsk. Trong một bài báo viết cho tờ Politico, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhấn mạnh rằng, những sai lầm của tiến trình Minsk không nên lặp lại. Trên thực tế, chúng nên được coi là một ví dụ về cách không đàm phán với Nga.

MỚI - NÓNG