Bảy người chết trong hai vụ nổ súng mới ở California

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ít nhất bảy người chết, một người bị thương và nghi phạm bị giam giữ sau vụ xả súng ở thành phố Half Moon Bay, bang California, CNN đưa tin sáng nay (24/1). Trong khi đó, số người chết trong vụ xả xúng ở thành phố Monterey Park tăng lên 11, gồm ít nhất một người gốc Việt tên là My Nhan.

Dave Pine, Chủ tịch Hội đồng Giám sát Hạt San Mateo, Californiam, nói với CNN rằng ít nhất bảy người đã chết và một người bị thương nặng sau vụ xả súng ở hai địa điểm ở Half Moon Bay. Ông Pine cho biết, nghi phạm, một người đàn ông 67 tuổi sống ở thành phố này, đang bị giam giữ.

Một vụ nổ súng diễn ra tại một trang trại nấm và một vụ khác gần cơ sở vận tải, cách trang trại khoảng 3,6km.

Nghi phạm người gốc Trung Quốc

Cảnh sát trưởng San Mateo Christina Corpus cho biết trong một cuộc họp báo rằng cảnh sát tìm thấy bốn nạn nhân đã chết và một người bị thương khi đến địa điểm đầu tiên, và ngay sau đó, ba nạn nhân đã chết khác được tìm thấy tại một địa điểm cách đó khoảng 3,6km.

“Vụ nổ súng này thật khủng khiếp. Đó là một thảm kịch mà chúng ta đã nghe nói đến quá thường xuyên nhưng hôm nay nó đã xảy ra ở đây, tại Hạt San Mateo”, bà Corpus nói.

Cảnh sát đã xác định được nghi phạm trong xe của ông ta tại một bãi đậu xe và bắt giữ dễ dàng. Một khẩu súng ngắn bán tự động đã được tìm thấy trong xe của nghi phạm.

Cảnh sát trưởng nói rằng, động cơ giết người vẫn chưa được làm rõ, nhưng các quan chức tin rằng nghi phạm đã hành động một mình và cộng đồng không bị đe dọa.

Báo Hong Kong South China Morning Post sáng 24/1 dẫn lời ông Pine nói rằng, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm 67 tuổi Zhao Chunli, một người gốc Trung Quốc. Đây là một công nhân của trang trại nấm.

Ông Pine nói rằng, nghi phạm là “một công nhân bất mãn”.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom, cho biết ông đang ở bệnh viện gặp gỡ người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt ở thành phố Monterey Park thì “bị kéo đi để được thông báo về một vụ xả súng khác, lần này là ở Half Moon Bay”.

“Bi kịch nối tiếp bi kịch”, ông Newsom viết trên Twitter.

Half Moon Bay cách thành phố San Francisco khoảng 45km về phía nam và nằm ở phần cực tây của Hạt San Mateo.

Bảy người chết trong hai vụ nổ súng mới ở California ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ súng ở Half Moon Bay, California. Ảnh: AP.

Vụ xả súng Monterey Park có nạn nhân gốc Việt

Ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tối thứ Bảy tại Monterey Park, California, khi cộng đồng người Mỹ gốc Á của thành phố đang đón Tết Nguyên đán. Ngày 24/1, cảnh sát nói rằng, “hàng trăm viên đạn” cũng như “bộ giảm thanh súng” tự chế đã được tìm thấy trong nhà của nghi phạm Huu Can Tran.

Trong số 11 người chết, có bốn người đã được xác định danh tính. Đó là Yu Xiujuan (nữ, 57 tuổi), Valentino Alvero (nam, 68 tuổi), My Nhan (nữ, 65 tuổi) và Li Lilan (nữ, 63 tuổi), CNN sáng nay dẫn thông báo của Văn phòng điều tra viên.

Ba phụ nữ và bốn người đàn ông còn lại (tất cả đều ở độ tuổi 50, 60 và 70) vẫn chưa được xác định danh tính.

Hãng tin Mỹ AP đưa tin, bà My Nhan là khách quen tại Câu lạc bộ Khiêu vũ Ngôi sao trong hơn một thập kỷ, chọn vũ trường làm nơi “khởi đầu một năm mới” với các hoạt động mừng Tết Nguyên đán, Fonda Quan, cháu gái của bà, cho biết hôm 24/1.

Fonda Quan nói: “Thật an ủi khi biết rằng bà rất thích buổi khiêu vũ dù đó là buổi khiêu vũ cuối cùng của bà”.

Bà My Nhan từ Việt Nam sang Mỹ định cư vào những năm 1980 và bà sống ở San Gabriel Valley, trong cộng đồng Rosemead, CBC News đưa tin sáng 24/1.

Hung thủ Tran đã bắn 42 viên đạn từ một khẩu súng ngắn cỡ lớn trong Câu lạc bộ Khiêu vũ Ngôi sao ở Monterey Park, cảnh sát cho biết. Vẫn chưa rõ động cơ gây án của tay súng.

Tran từng bị bắt giữ vào năm 1990 vì sở hữu súng bất hợp pháp. Luật sư George Gascón cho biết ông tin rằng vụ nổ súng dường như đã được nhắm mục tiêu, vì Tran “rất quen thuộc” với phòng khiêu vũ nơi vụ xả súng diễn ra.

Bảy người chết trong hai vụ nổ súng mới ở California ảnh 2

Nạn nhân My Nhan trong vụ xả súng hàng loạt ở Monterey Park, California. Ảnh: AP.

Kể từ đầu năm nay, đã có 36 vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ, cao kỷ lục cùng kỳ tất cả các năm trước. Vụ xả súng ở Monterey Park là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ vụ xả súng trường tiểu học Robb ở Uvalde, bang Texas vào tháng 5/2022 (22 người chết, 18 người bị thương).

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.