THẾ GIỚI 24H: Ông Trump thua kiện, phải bồi thường 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một bồi thẩm đoàn ở New York, Mỹ vừa ra phán quyết buộc cựu Tổng thống Donald Trump phải bồi thường 83,3 triệu USD cho E Jean Carroll vì tội phỉ báng cựu nhà báo này.
THẾ GIỚI 24H: Ông Trump thua kiện, phải bồi thường 83,3 triệu USD vì tội phỉ báng ảnh 1
Cựu Tổng thống Donald Trump (trái) đã bị xử thua bà E Jean Carroll trong vụ kiện phỉ báng cựu nữ nhà báo. Ảnh: CNN

Reuters đưa tin, trong phiên xét xử ngày 26/1 (theo giờ Mỹ), bồi thẩm đoàn liên bang tại tòa án New York đã mất gần 3 giờ để đi đến phán quyết cuối cùng trong vụ bà Carroll kiện cựu tổng thống hủy hoại danh tiếng nhà báo của mình bằng cách phủ nhận việc ông tấn công tình dục bà cách đây gần 3 thập kỷ. Bồi thẩm đoàn đã yêu cầu ông Trump trả 18,3 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại và 65 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt. Trong phiên xử cuối ngày 26/1, các luật sư của bà Carroll đề nghị bồi thẩm đoàn ra lệnh bồi thường thiệt hại có tính chất trừng phạt “cao bất thường” bởi ông Donald Trump giàu có và bởi ông tiếp tục phỉ báng bà Carroll ngay trong phiên tòa.


Houthi tấn công tàu chở dầu của Anh.Lực lượng Houthi đã tấn công một tàu chở dầu của Anh ở Vịnh Aden hôm 26/1. “Lực lượng Houthi đã thực hiện hoạt động nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu của Anh (MARLIN LUANDA) ở Vịnh Aden, sử dụng một số tên lửa hải quân thích hợp, cuộc tấn công trực tiếp và dẫn đến việc tàu bị bốc cháy", người phát ngôn lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết.


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hiện có tổng cộng 600.000 binh sỹ Nga hiện diện trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. “Có những vấn đề cần được quan tâm, điều chỉnh và giải quyết bởi vì vùng chiến sự dài gần 2.000km và có hơn 600.000 binh sỹ ở vùng chiến sự”, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 26/1 trong một cuộc họp báo, gặp gỡ người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexey Krivoruchko cho biết, Lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức này cũng cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với hai năm trước.


Tòa quốc tế yêu cầu Israel ngăn chặn diệt chủng, giúp đỡ dân thường ở Dải Gaza. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vừa ra lệnh cho Israel phải ngăn chặn các hành động diệt chủng nhằm vào người Palestine và làm nhiều hơn để giúp đỡ dân thường trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Nam Phi đã gửi đơn kiện lên ICJ với cáo buộc Israel đã vi phạm nghĩa vụ của nước này theo Công ước chống diệt chủng năm 1948 trong chiến dịch chống Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, khiến hơn 26.000 người Palestine thiệt mạng. Nam Phi cũng yêu cầu tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc ra sắc lệnh khẩn buộc Tel Aviv ngừng chiến dịch quân sự ở vùng đất này.


Nông dân Pháp dựng rào chắn biểu tình gây ách tắc giao thông kéo dài. Ngày 26/1, nông dân Pháp đã biểu tình dựng nhiều hàng rào chắn đường trên một trong những tuyến đường cao tốc chính nối với thủ đô Paris với thành phố Lille ở phía Bắc nước này, vùng Benelux và Anh. Sự việc này đã làm ách tắc giao thông kéo dài vài km. Đây là lần đầu tiên trong năm 2024 thủ đô của Pháp rơi vào tình trạng gián đoạn giao thông quy mô lớn do biểu tình của nông dân gây ra.


Hamas nêu các điều kiện ngừng bắn mới. Lực lượng Hamas hôm qua đã nêu các điều kiện mới về việc ngừng bắn tại Dải Gaza và trao trả các con tin. Theo đó, Hamas tuyên bố sẵn sàng thực hiện một lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza nếu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) ra phán quyết kêu gọi ngừng bắn và phía Israel hưởng ứng. Hamas cũng tuyên bố sẽ thả các tù nhân Israel mà phong trào này đang giam giữ nếu phía Israel thả các tù nhân Palestine. Hamas cũng nhấn mạnh Israel phải chấm dứt cuộc bao vây, phong tỏa Dải Gaza 18 năm qua và cho phép mọi hàng hóa viện trợ cần thiết cho công tác cứu trợ và tái thiết vào vùng lãnh thổ này.


Qatar cáo buộc Thủ tướng Israel cố tình cản trở nỗ lực hòa giải cho Dải Gaza. Theo tờ Guardian (Anh), Qatar đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel, cáo buộc ông Netanyahu cố tình cản trở lệnh ngừng bắn và đàm phán thả con tin với Hamas vì lợi ích chính trị cá nhân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed al-Ansari, cho biết hôm 24/1 rằng chính phủ của ông “kinh hoàng” trước những bình luận bị rò rỉ được cho là của ông Netanyahu, trong đó ông chỉ trích những nỗ lực hòa giải của nước này về cuộc xung đột ở Dải Gaza, đồng thời nói thêm rằng những bình luận của nhà lãnh đạo Israel là “vô trách nhiệm và phá hoại” nhưng “không có gì đáng ngạc nhiên”.


Trung Quốc bắt đầu "cuộc di cư đồng loạt lớn nhất thế giới" - Xuân vận 2024. Trung Quốc ngày 26/1 bắt đầu cuộc Xuân vận 2024, với kỷ lục 9 tỷ chuyến đi nội địa dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong đợt du lịch cao điểm kéo dài 40 ngày nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Hàng triệu người Trung Quốc sẽ trở về quê hương để đoàn tụ với gia đình nhân dịp Tết Nguyên đán, rơi vào những ngày đầu tháng 2 năm nay, đánh dấu cuộc di cư đồng loạt lớn nhất thế giới mỗi năm.

MỚI - NÓNG