THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Hàn Quốc kích hoạt hệ thống giám sát tên lửa Triều Tiên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo sẽ tăng cường giám sát và duy trì hệ thống phòng thủ trước các vụ thử tên lửa liên tiếp của Triều Tiên.
THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Hàn Quốc kích hoạt hệ thống giám sát tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Triều Tiên hôm 25/1 xác nhận thử tên lửa hành trình chiến lược mới, đồng thời cho biết đang mở rộng kho vũ khí nhằm ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên đã làm tăng nguy cơ những vụ đụng độ ngoài ý muốn. Hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa Pulhwasal-3-31 vẫn đang trong giai đoạn phát triển và vụ phóng tên lửa này không gây ra mối đe dọa cho các nước láng giềng. KCNA đồng thời nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục và bắt buộc nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực.


Máy bay của Ngoại trưởng Đức bị từ chối bay qua quốc gia Đông Phi. Ngoại trưởng Baerbock đã rời Berlin hôm 24/1 để bắt đầu chuyến công du qua ba nước châu Phi. Nhưng khi đang trên đường đến Djibouti trong chặng đầu tiên của chuyến đi, bà Baerbock đã buộc phải dừng chân ngoài kế hoạch ở Ả-rập Xê-út vì máy bay bị từ chối bay qua không phận Eritra. (XEM CHI TIẾT...)


Cựu cố vấn nổi tiếng của ông Trump bị kết án 4 tháng tù. Cựu cố vấn Nhà Trắng của cựu Tổng thống Donald Trump, Peter Navarro, đã bị kết án 4 tháng tù vì tội khinh thường Quốc hội Mỹ. Thẩm phán Mỹ Amit Mehta mô tả việc Navarro từ chối làm chứng hoặc cung cấp tài liệu cho hội đồng xét xử là sự sỉ nhục đối với cơ quan của chính phủ.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ký phê chuẩn Thụy Điển gia nhập NATO. Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng thống Tayyip Erdogan đã ký "quyết định công bố luật", phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển - văn bản vốn được quốc hội nước này thông qua trước đó. Theo Reuters, Ankara giờ đây sẽ mong đợi Mỹ bắt đầu nỗ lực đảm bảo sự chấp thuận của Quốc hội Mỹ về việc bán máy bay chiến đấu F-16 trị giá 20 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ.


Iraq và Mỹ đồng ý đàm phán về tương lai của liên minh do Mỹ dẫn đầu tại Iraq. Bộ Ngoại giao Iraq ngày 25/1 thông báo Baghdad và Washington đã nhất trí thành lập một ủy ban để bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Iraq, với mục tiêu thiết lập một lộ trình rút quân theo giai đoạn và chấm dứt hoạt động của liên minh này.


Cháy lớn tại nhà máy lọc dầu của Nga. Hỏa hoạn đã xảy ra trong ngày 24/1 tại một nhà máy lọc dầu lớn ở thị trấn Tuapse, miền Nam nước Nga. Lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường và khống chế đám cháy. Một nguồn tin Ukraine cho biết quân đội nước này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu này.


Azerbaijan muốn ra khỏi Hội đồng châu Âu. Trong phiên họp ngày 24/1, Hội đồng Nghị viện Ủy hội châu Âu (PACE) đã nêu rõ việc hạn chế quyền hạn của phái đoàn Azerbaijan không có nghĩa là dừng sự tham gia của nước này tại các cơ chế khác của Hội đồng châu Âu, song Baku lại không muốn chấp nhận thái độ phân biệt đối xử không công bằng đó và đang nghiên cứu thủ tục rời khỏi PACE, cũng như Hội đồng châu Âu nói chung. Thông báo còn cho biết Azerbaijan có thể từ chối công nhận thẩm quyền của Tòa án châu Âu về quyền con người. Phái đoàn Azerbaijan đã rời khỏi Strasburg ngay ngày hôm sau và tuyên bố chủ động dừng hợp tác với PACE.


Mỹ và Anh áp đặt biện pháp trừng phạt mới đối với Houthi. Hãng tin Bloomberg ngày 25/1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Anh sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với các lãnh đạo chủ chốt của lực lượng Houthi ở Yemen. Theo các nguồn tin, hai nước sẽ phong tỏa tài sản và cấm đi lại đối với ít nhất 4 nhân vật cấp cao của Houthi.


Máy bay không người lái liên tiếp tập kích căn cứ Mỹ tại Iraq. Các nguồn tin Iraq sáng nay (26/1) cho biết, căn cứ của quân đội Mỹ tại nước này tiếp tục bị tấn công bởi máy bay không người lái do các nhóm vũ trang chưa xác định danh tính thực hiện. Vụ tấn công mới nhất xảy ra đêm qua (25/1) với phương tiện tấn công là một máy bay không người lái mang thuốc nổ. Mục tiêu bị tập kích là căn cứ không quân “Mắt hổ” được quân đội Mỹ sử dụng để huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq ở khu vực tỉnh Anbar, miền Tây Iraq.

MỚI - NÓNG