THẾ GIỚI 24H: Nga thực hiện ngừng bắn 48 giờ ở Syria

Ảnh: AP
Ảnh: AP
TPO - Nga đã nhất trí thực thi một lệnh ngừng bắn 48 giờ mỗi tuần tại thành phố Aleppo ở Syria để triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh vẫn còn chờ phản ứng của các bên khác trên thực địa. Phát biểu với báo giới, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về vấn đề Syria Staffan de Mistura nêu rõ: “Phía Liên bang Nga đã đồng ý. Chúng tôi sẽ chờ các bên khác làm như vậy”. Ông còn nhấn mạnh rằng “các xe tải đã sẵn sàng và có thể khởi hành vào bất cứ thời điểm nào khi chúng tôi nhận được thông điệp đó”.


Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm tuyên bố việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) ở Hàn Quốc sẽ phá vỡ sự cân bằng chiến lược trong khu vực.

THẾ GIỚI 24H: Nga thực hiện ngừng bắn 48 giờ ở Syria ảnh 1

Ảnh: Reuters

Ông Ngô Khiêm còn khẳng định kế hoạch triển khai THAAD nếu diễn ra sẽ hủy hoại các lợi ích chiến lược của Trung Quốc cũng như lòng tin chiến lược giữa Trung Quốc với Mỹ và Hàn Quốc.


Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố cuộc tập trận bất thường quy mô lớn nhằm kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Liên bang. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, tướng Sergei Shoigu cho biết, cuộc tập trận được tiến hành đồng loạt nhằm kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Quân khu miền Nam, Quân khu miền Tây, Quân khu Trung tâm. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 25/8, quân đội Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài 4 ngày gần núi Phú Sĩ (Fuji), cách thủ đô Tokyo 80 km về phía Tây. Cuộc tập trận thường niên trong năm nay diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.


Nhà Trắng cho biết Hải quân Mỹ đã bắn 3 phát súng cảnh cáo, sau khi 1 tàu tấn công cao tốc của Iran tiếp cận và di chuyển vòng quanh hai tàu Hải quân Mỹ và một tàu của Kuwait ở vùng biển quốc tế thuộc Eo Hormuz, phía Bắc vùng Vịnh trước đó một ngày. Phát biểu trong cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng John Earnest cho hay ở thời điểm này, Washington chưa rõ ý định của tàu Iran, song "cách hành xử như vậy là không thể chấp nhận được", do tàu Mỹ đang ở vùng biển quốc tế.


Ngày 25/8, các lực lượng Iraq được sự yểm trợ bởi các cuộc oanh kích của liên quân đã đẩy lùi nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi Qayyarah.

THẾ GIỚI 24H: Nga thực hiện ngừng bắn 48 giờ ở Syria ảnh 2

Ảnh: AP

Qayyarah là một thị trấn ở miền bắc Iraq vốn được coi là có ý nghĩa chiến lược cho bất kỳ cuộc tấn công tương lai nào nhằm vào thành trì cuối cùng Mosul của IS.


Cảnh sát Somalia cho biết một kẻ đánh bom xe đã kích hoạt thiết bị nổ gần khu nhà Đại sứ quán mới của Thổ Nhĩ Kỳ tại thủ đô Mogadishu.

THẾ GIỚI 24H: Nga thực hiện ngừng bắn 48 giờ ở Syria ảnh 3

Theo Đại tá Mohamed Hussein, cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe trên trong tối 25/8 khi kẻ đánh bom không chịu dừng lại theo yêu cầu ở trạm kiểm soát gần đại sứ quán. Tên này sau đó cho nổ tung chiếc xe giữa đường. 


Thượng viện Brazil đã chính thức bước vào phiên luận tội xem xét bãi nhiệm Tổng thống nước này Dilma Rousseff liên quan tới cáo buộc vi phạm luật ngân sách quốc gia. Dự kiến, vào ngày 29/8 tới, bà Rousseff sẽ lần đầu tiên ra điều trần trước Thượng viện Brazil kể từ khi bị Quốc hội đình chỉ chức vụ tổng thống kể từ tháng 5 vừa qua. Sau đó, trong vòng 48 giờ, 81 thượng nghị sỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu để đưa ra quyết định cuối cùng về việc bãi nhiệm bà Rousseff.


Trong phiên họp vào 18 giờ chiều 25/8 (giờ địa phương), Chính phủ Italy sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp đối với những khu vực bị ảnh hưởng trong trận động đất hôm 24/8. Tình trạng khẩn cấp sẽ giúp tập trung các nguồn lực cho công tác cứu hộ cũng như tái thiết sau này.

MỚI - NÓNG