THẾ GIỚI 24H: Nga nêu điều kiện khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Ảnh: Express
Ảnh: Express
TPO - Nga muốn khôi phục mối quan hệ tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ, song Ankara trước tiên phải thực hiện đền bù vụ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga hồi năm 2015.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Chúng tôi muốn bình thường hóa các mối quan hệ, trở lại thời kỳ hợp tác tốt đẹp và đôi bên cùng có lợi”. Ông Peskov cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu rõ rằng sau những gì xảy ra, bất cứ sự bình thường hóa các mối quan hệ nào dường như không thể diễn ra trước khi Ankara có những bước đi cần thiết.


Tối 15/6, Bộ Quốc phòng Nga thông báo một lệnh ngừng bắn trong 48 giờ sẽ được áp dụng từ ngày 16/6 để ổn định tình hình tại thành phố Aleppo của Syria. Tuyên bố của bộ trên cho hay: "Theo sáng kiến của Nga, một 'chế độ im lặng' đã được áp dụng tại Aleppo trong vòng 48 giờ đồng hồ, từ 0 giờ 1 phút ngày 16/6 (21 giờ GMT ngày 15/6) với mục đích giảm thiểu mức độ bạo lực vũ trang cũng như để ổn định tình hình."


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga, rằng sự kiên nhẫn của Mỹ với các cuộc xung đột Syria và Tổng thống Bashar al-Assad đã hết. Phát biểu nhân chuyến thăm Na Uy và sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Sự kiên nhẫn của Mỹ, trên thực tế là rất hữu hạn dù ông Assad có được tính đến (trong lộ trình hòa bình) hay không. Chúng tôi cũng sẵn sàng bắt giữ các thành viên có trách nhiệm của phe đối lập”. (XEM CHI TIẾT)


Phó Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko ngày 15/6 cho biết một máy bay tuần tra của Nhật Bản đã phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc vào khoảng 3h30 (giờ địa phương) gần đảo Kuchinoerabu và tàu trên đã rời khỏi vùng biển này vào lúc 5h. Ông Seko nêu rõ Tokyo sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các biện pháp có thể để cảnh báo và giám sát những vùng biển và không phận thuộc chủ quyền của Nhật Bản.


Thống đốc Tokyo Yoichi Masuzoe, 67 tuổi, bất ngờ đệ đơn xin từ chức sau khi bị chỉ trích vì lối tiêu xài xa hoa và đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở hội đồng địa phương. Người phát ngôn của chính quyền thành phố Tokyo cho biết: “Thống đốc thông báo rằng ông sẽ từ chức vào ngày 21/6”. Cuộc bầu cử thống đốc mới dự kiến diễn ra vào tháng tới. (XEM CHI TIẾT)


Cảnh sát Bỉ ngày 15/6 đã nhận được cảnh báo từ Trung tâm chống khủng bố nước này về việc một nhóm tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng mới đây đã rời Syria để tới châu Âu, nhằm lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công tại Bỉ và Pháp. Cảnh báo trên đã được gửi tới toàn bộ lực lượng sảnh sát trên cả nước, song hiện vẫn chưa có kế hoạch nâng cấp độ cảnh báo an ninh lên mức tối đa - mức biểu thị về nguy cơ sắp xảy ra một cuộc tấn công. 


Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu Đại sứ Pháp tại Moscow Jean-Maurice Ripert về việc 43 cổ động viên Nga bị bắt giữ tại miền Nam nước Pháp sau khi xảy ra các vụ bạo lực đường phố ở Marseille. Quyết định trên được đưa ra sau khi cảnh sát Pháp bắt giữ những cổ động viên Nga đang di chuyển từ Marseille tới Lille, đặc biệt là dùng những biện pháp phân biệt đối xử đối với công dân Nga. Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi hành động của cảnh sát Pháp là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết NATO và Ukraine đã nhất trí về Kế hoạch toàn diện hỗ trợ cải cách quân sự tại quốc gia Đông Âu này. Theo đó NATO sẽ gửi các cố vấn tới Ukraine để thực hiện các cải cách và bản kế hoạch sẽ được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh NATO-Ukraine đầu tháng 7 tới ở Warsaw (Ba Lan).


Máy bay chiến đấu tối tân thế hệ thứ năm T-50 của Nga sẽ cất cánh với đầy đủ các thiết bị cần thiết ở Komsomolsk-on-Amur vào ngày 20/6 tới. Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Viktor Bondarev cho biết, việc chuyển giao các tiêm kích T-50 sẽ bắt đầu vào năm 2017. (XEM CHI TIẾT)


Trong phiên giao dịch chiều 15/6, giá dầu trên thị trường châu Á giảm trở lại do giới kinh doanh e ngại trước khả năng nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), trong khi lượng dự trữ dầu của Mỹ tăng mạnh cảnh báo tình trạng dư cung toàn cầu kéo dài. Vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đã giảm 64 xu Mỹ (1,32%) xuống 47,85 USD/thùng. Giá dầu Brent giảm 68 xu Mỹ (1,36%) xuống 49,15 USD/thùng. 

MỚI - NÓNG