Ngoại trưởng Mỹ John Kerry: ‘Sự kiên nhẫn của Mỹ với Syria đã hết’

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết sự kiên nhẫn của Mỹ với các cuộc xung đột Syria và Tổng thống Bashar al-Assad đã hết. Ảnh: RIA Novosti
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết sự kiên nhẫn của Mỹ với các cuộc xung đột Syria và Tổng thống Bashar al-Assad đã hết. Ảnh: RIA Novosti
TPO - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã cảnh báo Nga, rằng sự kiên nhẫn của Mỹ với các cuộc xung đột Syria và Tổng thống Bashar al-Assad đã hết.

Hãng RIA Novosti ngày 15/6 dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết: “Nga cần phải hiểu, rằng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn”.

Phát biểu nhân chuyến thăm Na Uy và sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh: “Sự kiên nhẫn của Mỹ, trên thực tế là rất hữu hạn dù ông Assad có được tính đến (trong lộ trình hòa bình) hay không. Chúng tôi cũng sẵn sàng bắt giữ các thành viên có trách nhiệm của phe đối lập”.

Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây và một số phe đối lập Syria cho rằng, sự ra đi của ông Bashar al- Assad là một trong những giải pháp tích cực nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Syria.

Theo Washington và đồng minh, lãnh đạo Syria hiện nay không có chỗ đứng trong tương lai của đất nước Trung Đông này.

Trong khi đó, Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng tương lai của ông Assad và giới lãnh đạo Syria chỉ có thể xác định bởi người dân Syria.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG