THẾ GIỚI 24H: Mỹ tịch thu tiền của Nga, dùng để tái thiết Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington tuyên bố lấy tiền của Nga cho Ukraine tái thiết, vì Moscow phải có trách nhiệm với Kiev sau khi gây ra cuộc xung đột quân sự ở nước này.

Hôm 14/4, phát biểu tại Diễn đàn Đối tác Mỹ - Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố rằng, Washington có kế hoạch chuyển vốn bị tịch thu từ các doanh nhân Nga cho Kiev, đồng thời tham gia thảo luận về số phận tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga. “Tháng 2/2023, chúng tôi đã công bố đợt đầu tiên trị giá 5,4 triệu USD trong quyền hạn này để tịch thu từ các quỹ tư nhân, các thông báo tiếp theo sẽ được đưa ra” - bà Nuland cho biết. Được biết, vào tháng 2/2023, chính quyền Mỹ đã tịch thu 5.379.876 USD từ tài khoản của ông Konstantin Malofeev - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn truyền thông Nga Tsargrad, tại ngân hàng Sunflower Bank.


Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 2 thực thể có trụ sở tại Trung Quốc. Ngày 14/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo Washington đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 2 thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, cáo buộc các công ty này cung cấp hóa chất cho băng đảng ma túy ở Mexico, nhằm sản xuất thuốc giảm đau fentanyl bất hợp pháp để sử dụng tại Mỹ. Ngoài ra, Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt 5 cá nhân tại Trung Quốc và Guatemala tham gia hoạt động sản xuất fentanyl.


Ủy viên châu Âu về ổn định tài chính và vốn thị trường Mairead McGuinness nói Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị áp đặt gói trừng phạt thứ 11 đối với Nga. "Châu Âu đã đưa ra 10 gói trừng phạt. Chúng tôi sẽ tung ra gói tiếp theo", bà Mairead McGuinness cho biết hôm 14/4. Theo quan chức châu Âu, gói trừng phạt thứ 11 của EU đối với Nga sẽ tập trung vào các hành vi "né" biện pháp trước đó.


Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Đan Mạch phản đổi việc xâm phạm kinh Koran. Ngày 14/4, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại nước này để bày tỏ phản đối với những hành động mà Ankara cho là đã xâm phạm kinh Koran và quốc kỳ của Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định “không thể chấp nhận được” việc cho phép những hành động xâm phạm xảy ra “dưới cái cớ tự do ngôn luận."


Nghi phạm gây rò rỉ tài liệu mật Lầu Năm Góc ra hầu tòa. Nghi phạm Jack Teixeira (21 tuổi) trong vụ rò rỉ thông tin tình báo Lầu Năm Góc gần đây đã ra hầu tòa liên bang ở Boston hôm 14/4. Jack Teixeira đối mặt với mức án tối đa là 15 năm tù. Tuy nhiên, Jack Teixeira đã không nhận tội và tiếp tục bị giam giữ chờ phiên tòa vào hôm 19/4.


Nga kiểm tra đột xuất các đơn vị phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương. Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 14/4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ thị tướng Nikolai Evmenov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, và Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Nga tổ chức kiểm tra đột xuất các đơn vị phiên chế Hạm đội Thái Bình Dương. Bộ trưởng Shoigu cũng chỉ đạo đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về an ninh, an toàn vũ khí, đạn dược và loại trừ các trường hợp gây thiệt hại tài sản nhà nước ở tất cả các giai đoạn kiểm tra.

MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.