Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật rúng động nước Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi Jack Teixeira (21 tuổi) – một tân binh của lực lượng Vệ binh Không quân bang Massachusetts trở về nhà sau khóa huấn luyện, mẹ của cậu đã lên Facebook bày tỏ niềm tự hào về thành tích của con trai.
Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật rúng động nước Mỹ ảnh 1

“Jack đang trên đường về nhà. Đã hoàn thành khóa học công nghệ, sẵn sàng bắt đầu công việc của mình trong lực lượng Vệ binh Không quân”, bà viết trong bài đăng ngày 3/6/2021. Bài đăng đính kèm bức ảnh chụp một quả bóng bay được buộc vào hòm thư với dòng chữ: “Chào mừng trở về nhà!”

Jack Teixeira lớn lên trong một gia đình nhiệt thành yêu nước, và đã theo chân nhiều thành viên gia đình tham gia quân đội.

Teixeira trông khá mảnh mai và trẻ con trong những bức ảnh chụp cùng bộ đồng phục màu xanh lam. Nam thanh niên này được giao nhiệm vụ quản lý, khắc phục sự cố máy tính và hệ thống liên lạc cho Cánh Tình báo 102 tại Căn cứ Vệ binh Không quân Otis.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật rúng động nước Mỹ ảnh 2

Jack Teixeira trong bộ đồng phục. Ảnh: Twitter

Tổng chưởng lý Merrick Garland cho biết trong một bài phát biểu ngắn gọn tại Bộ Tư pháp rằng các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mặc áo chống đạn và mang súng trường đã ập vào dinh thự của gia đình Teixeira ở Dighton, bang Massachusetts hôm 13/4. Teixeira đã bị bắt giữ và bị cáo buộc tội tiết lộ trái phép thông tin mật về quốc phòng.

Đoạn video từ cuộc khám xét cho thấy Teixeira bị dẫn đi trong trang phục quần soóc thể thao màu đỏ và áo phông.

FBI ập vào nhà Teixeira sau khi tờ Washington Post tiết lộ một số thông tin về nghi phạm vào tối 12/4, và tờ New York Times chỉ đích danh Teixeira hôm 13/4.

Teixeira được xác định là nghi phạm làm rò rỉ hàng trăm bức ảnh về các tài liệu quân sự tuyệt mật lên mạng Internet. Đây có lẽ là vụ rò rỉ lớn nhất của quân đội Mỹ trong ít nhất một thập kỷ. Nhiều bí mật đã được hé lộ, từ lỗ hổng trong hệ thống phòng không của Ukraine cho đến các chi tiết cụ thể về cách Mỹ do thám các đồng minh và đối tác của mình.

Mặc dù tương đối thiếu kinh nghiệm trong quân đội, nhưng Teixeira có quyền truy cập vào thông tin tình báo quân sự mật thông qua mạng máy tính của Bộ Quốc phòng được gọi là Hệ thống liên lạc tình báo chung toàn cầu, một quan chức Mỹ cho biết.

Hệ thống sẽ cho phép Teixeira đọc và in các tài liệu mật, mặc dù có những hướng dẫn để xử lý các tài liệu đó theo luật.

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật rúng động nước Mỹ ảnh 3

Teixeira bị bắt khi đang đọc sách. Ảnh: WCVB

Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm vụ rò rỉ tài liệu mật rúng động nước Mỹ ảnh 4

Ảnh: Reuters

Teixeira được cho là đã đăng các hình ảnh lên Discord, một nền tảng trò chuyện phổ biến với các game thủ. Một số thành viên của Discord đã cho The Washington Post xem video Teixeira hét lên những lời nói phân biệt chủng tộc và bài Do Thái trước khi bắn một khẩu súng trường.

Một người bạn đã mô tả Teixeira là một người yêu nước, một tín đồ Công giáo sùng đạo và một người theo chủ nghĩa tự do, quan tâm đến súng và nghi ngờ về tương lai của nước Mỹ.

Người bạn cho biết đã gặp Teixeira trước năm 2020 trên một phòng chat Discord chủ yếu tập trung vào súng và chính trị tự do.

Sau đó, người bạn này tham gia một phòng chat Discord mới mà Teixeira thành lập có tên là Thug Shaker Central. Nhóm này có khoảng 20 thành viên, trong đó có nhiều thanh thiếu niên.

Ngoài đời, Teixeira là một “anh chàng khá bình thường”, người bạn cho biết vì từng gặp Teixeira trực tiếp. “Cậu ấy hơi nóng tính và trông giống một người cố vấn hơn là một lãnh đạo.”

Người bạn kể lại rằng Teixeira bắt đầu chia sẻ các tài liệu mật trên phòng chat Discord vào khoảng tháng 2/2022, khi xung đột bùng phát ở Ukraine. Teixeira coi đây là cuộc đối đầu “đáng buồn” giữa “hai quốc gia lẽ ra phải có nhiều điểm chung hơn là xa cách”. Thành viên phòng chat đã cam kết không bao giờ chia sẻ tài liệu ra bên ngoài, vì chúng có thể gây hại cho lợi ích của Mỹ.

“Tôi cho rằng những đứa trẻ này dễ bị vạ miệng vì chúng dành quá nhiều thời gian lên mạng, nhưng tôi đã bị phớt lờ”, người bạn nói và cho biết anh đã cố gắng tránh xa những cuộc thảo luận như vậy. “Thật khó chịu khi thấy những đứa trẻ tranh luận về một cuộc xung đột ở bên kia đại dương.”

Người bạn này cho biết khoảng một nửa số thành viên phòng chat là "những đứa trẻ sống trong tầng hầm" chơi trò chơi điện tử, trong khi nửa còn lại là những người đam mê súng.

Một thành viên của phòng chat cuối cùng đã chia sẻ tài liệu trên một phòng chat khác, dẫn đến việc chúng lan truyền trên Internet.

“Teixeira muốn mang lại cho những thành viên nhỏ tuổi của phòng chat một cái nhìn tốt hơn theo quan điểm của cậu ấy. Teixeira yêu nước Mỹ nhưng đơn giản là không cảm thấy tin tưởng vào tương lai đất nước”, người bạn này nói.

Đối với gia đình Teixeira, việc nam thanh niên bị cáo buộc tiết lộ bí mật quân sự dường như trái ngược với truyền thống hàng chục năm phục vụ trong quân ngũ của gia đình.

Cha dượng của Teixeira, Thomas Dufault, đã nghỉ hưu sau 34 năm binh nghiệp. Dufault cũng từng làm việc tại Cánh Tình báo 102 và nghỉ hưu năm 2019.

Mẹ của Teixeira, Dawn Dufault, đã làm việc suốt nhiều năm cho các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ các cựu chiến binh. Từ năm 2017, bà chuyển sang tập trung kinh doanh hoa tươi.

Hồ sơ của Teixeira trên Steam, một nền tảng trực tuyến khác phổ biến với các game thủ, có hình ảnh một người đàn ông đang cầm khẩu súng trường. Teixeira dùng tên "TheExcaliburEffect" trên trang này với lời giới thiệu: "Hãy coi chừng kẻ trầm lặng. Vì khi những người khác nói, anh ta quan sát. Khi những người khác hành động, anh ta lên kế hoạch. Và khi họ nghỉ ngơi, anh ta tấn công".

Theo Washington Post
MỚI - NÓNG