Nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ hàng trăm tài liệu mật của Mỹ là ai?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một quân nhân dự bị 21 tuổi được cho là đứng sau vụ rò rỉ các cuộc tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc.
Nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ hàng trăm tài liệu mật của Mỹ là ai? ảnh 1

Nghi phạm Jack Teixeira. (Ảnh: Facebook)

Tổng chưởng lý Merrick Garland xác nhận việc bắt giữ nghi phạm Jack Teixeira vào chiều thứ Năm (13/4), ngay sau khi FBI thông báo rằng các đặc vụ của họ đã tiến hành một “hoạt động thực thi pháp luật được ủy quyền” tại nhà riêng của Jack Teixeira ở North Dighton, bang Massachusetts.

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times (NYT) tiết lộ Teixeira là người đã đăng hàng trăm tài liệu quân sự mật lên máy chủ Discord, nơi tờ báo cho biết là có “khoảng 20 đến 30 người, chủ yếu là thanh niên và thanh thiếu niên, cùng nhau chia sẻ tình yêu súng, meme trực tuyến phân biệt chủng tộc và trò chơi điện tử”.

Teixeira, một thành viên nhóm tình báo của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Massachusetts, được cho là đã xem các tài liệu này khi đang làm việc.

Sau khi xuất hiện trên Discord, các tài liệu được một số thành viên trong nhóm đưa lên mạng Internet và được các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin.

Mặc dù NYT đã xuất bản một số bài báo dựa trên các tài liệu này, nhưng tờ báo đã chọn không bảo vệ nguồn của mình và chỉ điểm Teixeira sau khi hợp tác với tổ chức “tình báo nguồn mở” Bellingcat để xác định danh tính nghi phạm.

Bellingcat được tài trợ bởi nhiều bang miền Tây và từng thực hiện các cuộc điều tra phù hợp với các ưu tiên chính sách của Chính phủ Mỹ.

Nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ hàng trăm tài liệu mật của Mỹ là ai? ảnh 2

Ảnh: New York Post

Các tập tin do Teixeira đăng trực tuyến tiết lộ rằng các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và NATO đang hoạt động ở Ukraine, rằng lực lượng của Kiev thiếu đạn dược và Mỹ đã theo dõi các đồng minh của mình trong suốt cuộc xung đột. Các tài liệu khác trong bộ sưu tập chứa thông tin “nhạy cảm” liên quan đến Ukraine, Trung Quốc, Trung Đông và chủ nghĩa khủng bố.

Lầu Năm Góc không xác nhận hay phủ nhận tính xác thực của các tài liệu, nhưng thừa nhận rằng một số tài liệu "có định dạng tương tự" với các báo cáo tình báo của họ. Một số quan chức Mỹ và nước ngoài tuyên bố rằng một số tài liệu là sai hoặc đã được chỉnh sửa.

Nhà Trắng đã yêu cầu các phương tiện truyền thông Mỹ không công bố bất kỳ tiết lộ gây tổn hại nào từ vụ rò rỉ. Các hãng tin chính thống hầu hết đã tuân thủ. Washington Post thậm chí cũng đã tham gia cùng New York Times để cố gắng truy tìm nguồn tin. Ngay trước khi tờ Times nêu tên Teixeira, tờ Post đã xác định nghi phạm là một "người đam mê súng trẻ tuổi" làm việc bên trong một cơ sở ở một căn cứ quân sự.

Tổng chưởng lý Garland cho biết Teixeira đã bị bắt mà “không có sự cố gì”. Nghi phạm sẽ bị buộc tội tại một tòa án liên bang ở Massachusetts.

Theo RT
MỚI - NÓNG