THẾ GIỚI 24H: Mỹ thu hồi tiêm kích F-35 trên toàn cầu vì lỗi động cơ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lầu Năm Góc đã yêu cầu thu hồi tiêm kích F-35 trên toàn cầu để sửa lỗi động cơ. Tiêm kích hàng đầu của Mỹ đã gặp nhiều trục trặc trong thời gian vừa qua.

Theo RT, trong ngày 3/3 (giờ địa phương), Văn phòng Chương trình Hỗn hợp F-35 (JPO) trực thuộc Lầu Năm Góc đã yêu cầu thu hồi tiêm kích F-35 trên toàn cầu để khắc phục lỗi động cơ, thời gian sửa chữa tối đa là 90 ngày. Lệnh thu hồi được áp dụng với 890 chiếc F-35 đã được tập đoàn Lockheed Martin chuyển giao, bao gồm cả các tiêm kích đang bị đình chỉ bay sau sự cố xảy ra ngày 15/12/2022 tại căn cứ không quân Fort Worth. Trước đó, một tiêm kích F-35 khác cũng gặp sự cố khi hạ cánh tại căn cứ không quân Kadena ở Okinawa, Nhật Bản.


Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại Bakhmut. Bộ Quốc phòng Anh ngày 4/3 cho biết, Ukraine đang tăng cường lực lượng tinh nhuệ tại thành phố Bakhmut trong bối cảnh Nga đạt được những bước tiến xa hơn. "Ukraine đang củng cố lực lượng trong khu vực bằng các đơn vị tinh nhuệ. Trong vòng 36 giờ qua, hai cây cầu quan trọng ở Bakhmut đã bị phá hủy, trong đó có một cây cầu nối thành phố với tuyến đường tiếp tế chính cuối cùng của Ukraine từ Bakhmut đến Chasiv Yar. Các tuyến đường tiếp tế của Ukraine trong khu vực ngày càng bị thu hẹp hơn”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.


Người đứng đầu ngành công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU) cho biết khối này sẽ phải chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến nếu muốn đáp ứng nhu cầu chiến trường ngày càng tăng của Ukraine. “Tôi tin rằng đã đến lúc ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu chuyển sang mô hình kinh tế thời chiến để đáp ứng nhu cầu sản xuất quốc phòng của chúng ta", Ủy viên phụ trách thị trường nội khối Thierry Breton phát biểu với Finacial Times ngày 3/3. Ông đồng thời cho biết thêm rằng ông hoàn toàn quyết tâm hỗ trợ đẩy mạnh sản xuất ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu để đối mặt với thực tế về một cuộc xung đột cường độ cao.


Nhật Bản nối lại nhập khẩu dầu của Nga. Nhật Bản nối lại việc nhập khẩu dầu của Nga sau 8 tháng gián đoạn, Bộ Kinh tế, thương mại và công nghiệp của nước này cho biết. Nhật Bản ngừng nhập khẩu dầu thô từ Nga vào tháng 5 năm ngoái.


IAEA-Iran điều chỉnh quan hệ, Tehran đồng ý tăng cường thanh sát. Ngày 4/3, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết Iran đã đồng ý kết nối trở lại các máy quay giám sát tại một số địa điểm hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát. Ông Grossi cho hay đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng với các quan chức Iran tại thủ đô Tehran. Tờ Times of Israel dẫn phát biểu của ông Grossi trên đường trở về Vienna sau chuyến thăm Iran khẳng định IAEA và Iran đã nhất trí các máy quay giám sát sẽ hoạt động trở lại.


Triều Tiên tố Mỹ làm sụp đổ hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế. Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm sụp đổ các hệ thống kiểm soát vũ khí quốc tế, và khẳng định việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là phản ứng cần thiết để bảo đảm cân bằng quyền lực ở khu vực. (XEM CHI TIẾT...)


Các con tin tại Colombia được trả tự do. Ngày 3/3, Tổng thống Colombia cho biết một nhóm gần 90 người, trong đó phần lớn là cảnh sát bị bắt làm con tin, đã được trả tự do.


Triều Tiên lên tiếng ủng hộ Nga trong vụ nổ đường ống khí đốt. Ngày 4/3, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên có bài viết chỉ trích phương Tây liên quan đến các vụ nổ làm hư hại 2 đường ống khí đốt của Nga. Theo hãng tin Reuters, đây là động thái mới nhất của Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ đối với Moscow.


Thống đốc tỉnh ở Philippines bị sát hại tại nhà riêng. Thống đốc tỉnh Negros Oriental của Philippines và 5 người dân khác đã bị sát hại bằng súng trong sáng 4/3. Theo báo Manila Times, ông Roel Degamo (56 tuổi) bị sát hại tại nhà riêng ở thị trấn Pamplona bởi 6 tay súng lạ mặt.

MỚI - NÓNG