Canada thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngoại trưởng Canada Melanie Joly vừa nói với người đồng cấp Trung Quốc rằng, sự can thiệp từ bên ngoài công việc nội bộ của Canada sẽ không được tha thứ.
Canada thẳng thừng cảnh báo Trung Quốc ảnh 1

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại New Delhi ngày 2/3

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh dư luận Canada đang kêu gọi điều tra cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào hai cuộc bầu cử trước đây của nước này.

“Canada sẽ không tha thứ cho bất kỳ hình thức can thiệp nào từ bên ngoài vào nền dân chủ và công việc nội bộ của chúng tôi”, bà Joly nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương trong cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở New Delhi, Ấn Độ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và các quan chức an ninh hàng đầu nước này cáo buộc đã có những nỗ lực can thiệp từ Trung Quốc, nhưng khẳng định kết quả bầu cử không bị thay đổi.

Báo chí Canada gần đây đăng nhiều bài viết chi tiết, dẫn các nguồn tình báo ẩn danh, nói về những kế hoạch của Trung Quốc nhằm can thiệp vào hai cuộc bầu cử gần đây của Canada.

Trước đó, ngày 3/3, ông Tần Cương bác bỏ cáo buộc đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở Canada cố gắng can thiệp vào các cuộc bầu cử của Canada, cho rằng cáo buộc đó “hoàn toàn sai và vô nghĩa”.

Việc Ottawa công khai cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào vấn đề nội bộ của Canada khiến quan hệ song phương càng thêm căng thẳng.

Căng thẳng bắt đầu từ cuối năm 2018, khi cảnh sát Canada bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, sau đó Bắc Kinh bắt 2 người Canada với cáo buộc do thám. Cả ba người đã được thả từ năm 2021.

Ngày 2/3, một uỷ ban thuộc Quốc hội Canada thông qua bản kiến nghị, kêu gọi chính phủ tiến hành điều tra công khai, gây áp lực lên Thủ tướng Trudeau phải ủng hộ một cuộc điều tra rộng rãi. Hai uỷ ban thuộc quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra riêng của họ.

Ngày 3/3, ông Trudeau khẳng định Canada đã có trình tự ngăn chặn can thiệp từ bên ngoài, trong đó một ban độc lập đã xác minh tính trung thực của kết quả bầu cử năm 2019 và 2021.

Đảng đối lập chỉ trích ông Trudeau không ủng hộ điều tra công khai, cáo buộc ông cố che đậy ảnh hưởng của Trung Quốc.

Theo CNN
MỚI - NÓNG