Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung vào Trung Quốc

TPO - Ngày 27/11, Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chủ trương chi 2,3 tỷ đô la Canada (1,7 tỷ USD) để tăng cường an ninh quân sự và an ninh mạng ở khu vực, đồng thời tuyên bố sẽ đối phó với "một Trung Quốc gây rối”.
Canada công bố chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, tập trung vào Trung Quốc ảnh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm các binh lính Canada ở Latvia ngày 8/3. (Ảnh: Reuters)

Bản chiến lược dài 26 trang cho biết Canada sẽ siết chặt các quy định để bảo vệ sở hữu trí tuệ và ngăn các công ty Trung Quốc thâu tóm nguồn khoáng sản quan trọng.

Canada đang nỗ lực làm sâu sắc quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương phát triển nhanh, nơi 40 quốc gia đang chiếm tới gần 50 nghìn tỷ đô la Canada về hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, trọng tâm của chiến lược là Trung Quốc, khi tên quốc gia này được nhắc đến hơn 50 lần, vào thời điểm quan hệ giữa hai nước đang băng giá.

Tại cuộc họp báo công bố chiến lược, bốn bộ trưởng nội các Chính phủ Canada nêu chi tiết, khẳng định chiến lược này sẽ đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia của Canada và khí hậu, cũng như việc thực hiện các mục tiêu kinh tế.

“Chúng tôi sẽ tham gia về ngoại giao vì chúng tôi nghĩ ngoại giao là sức mạnh, đồng thời chúng tôi sẽ cứng rắn, vì thế chúng tôi đưa ra một kế hoạch minh bạch về cách xử lý quan hệ với Trung Quốc”, Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết.

Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau muốn đa dạng hoá các quan hệ kinh tế và thương mại vì đang quá phụ thuộc vào Mỹ. Số liệu thống kê của tháng 9 cho thấy trao đổi với Trung Quốc chỉ chiếm 7%, trong khi Mỹ chiếm 68%.

Việc Canada vươn tới châu Á diễn ra khi Washington có vẻ không mặn mà với tự do thương mại trong những năm gần đây.

Tài liệu cho thấy tình thế khó xử của Canada trong quan hệ với Trung Quốc, một thị trường mang lại những cơ hội đáng kể cho các nhà xuất khẩu Canada, trong khi Bắc Kinh đang muốn định hình lại trật tự quốc tế để “tạo nên môi trường mà các lợi ích và giá trị ngày càng rời bỏ chúng ta”, tài liệu viết.

Tuy nhiên, tài liệu khẳng định việc hợp tác với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là điều cần thiết để giải quyết những “áp lực hiện sinh của thế giới”, bao gồm biến đổi khí hậu, y tế toàn cầu và phổ biến vũ khí hạt nhân.

“Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu ngày càng gây rối. Cách tiếp cận của chúng tôi được định hình bởi đánh giá thực tế và rõ ràng về Trung Quốc ngày nay. Trong những lĩnh vực bất đồng sâu sắc, chúng tôi sẽ thách thức Trung Quốc”, chiến lược nêu rõ.

Căng thẳng giữa Canada và Trung Quốc gia tăng từ cuối năm 2018, sau khi cảnh sát Canada bắt giữ Phó chủ tịch tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, sau đó Bắc Kinh bắt giữ 2 công dân Canada với cáo buộc do thám. Cả ba người đều đã được thả từ năm ngoái, nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn băng giá.

Đầu tháng này, Canada yêu cầu ba công ty Trung Quốc thoái vốn khỏi các mỏ khoáng sản của Canada vì lý do an ninh quốc gia.

Tài liệu cho biết Ottawa sẽ tham gia vào khu vực cùng các đối tác như Mỹ và Liên minh châu Âu.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG