THẾ GIỚI 24H: Mỹ nói Nga, Trung Quốc ‘khiến thế giới không an toàn’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby. Ảnh: AP
TPO - Mỹ đã lên tiếng chỉ trích Trung Quốc và Nga rằng hành động quân sự hóa của hai nước này đang khiến cho thế giới không an toàn, đồng thời chỉ rõ quan điểm này được nhiều nước khác trong cộng đồng quốc tế chia sẻ.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết việc Mỹ mở rộng hoạt động quân sự ở Đông Âu và Biển Đông là theo đề nghị của các nước đồng minh, đồng thời bác bỏ quan điểm rằng việc này có thể bị coi là mối đe dọa đối với Nga và Trung Quốc.


Ngày 20/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã có cuộc điện đàm thảo luận về việc thực thi một lệnh ngừng bắn ở Syria, không liên quan tới "các chiến dịch chống các nhóm khủng bố". Theo bộ trên, hai bên đã ghi nhận tiến triển đạt được trong hoạt động vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới các khu vực bị phong tỏa trên lãnh thổ Syria. Ngoài ra, ông Lavrov cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ có "những hành động khiêu khích vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria."


Ngày 20/2, một nguồn tin thân cận với các cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ) cho hay, phe đối lập Syria đã nhất trí về một lệnh ngừng bắn trong vòng 2-3 tuần nếu Nga ngừng chiến dịch không kích tại quốc gia này. Nguồn tin khẳng định lệnh ngừng bắn này có thể sẽ được kéo dài sau đó và được tất cả các nhóm phiến quân, trừ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, ủng hộ.


Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 20/2 tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân của nước này bất chấp các lệnh trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa của Mỹ. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh nước này sẽ duy trì chính sách phát triển kinh tế song song với kho vũ khí hạt nhân để chống lại chính sách thù địch của Mỹ, đồng thời gọi các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ là “nực cười”.


Ngày 20/2, nội các Anh đã họp về bản thỏa thuận vừa đạt được giữa Thủ tướng Anh Cameron với các nhà lãnh đạo EU. Cuộc họp giữa Thủ tướng Cameron và 21 thành viên chính phủ vừa diễn ra được hơn 2 giờ tại tòa nhà số 10 phố Downing, và đã 24 năm nay, nội các Anh mới có một lần họp bất thường vào thứ 7. Cuộc họp kín đang diễn ra bên trong và các phóng viên chỉ có thể chờ cập nhật thông tin ở ngoài. Có 6 trong số 21 bộ trưởng dự kiến sẽ phản đối bản thỏa thuận vừa đạt được nhưng Thủ tướng Anh đã có được sự ủng hộ vào phút cuối của Bộ trưởng Nội vụ Theresa May - người vốn dĩ trước đó nghi ngờ vai trò châu Âu và ủng hộ chuyện ra đi.


Cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh tại các địa điểm quan trọng trên toàn nước này sau khi Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok cảnh báo về khả năng xảy ra một vụ tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Sriwara Ransibhramanakul cho biết dù chưa có thông tin cụ thể về nguy cơ bị tấn công, ông đã ra lệnh tăng cường bảo vệ an ninh tại các địa điểm đông người qua lại như khu du lịch, trung tâm mua sắm, sân bay và các đầu mối giao thông. Nhân viên phụ trách xuất nhập cảnh cũng được chỉ thị tăng cường kiểm tra tại các cửa khẩu biên giới.


Cảnh sát Indonesia cho biết đã bắt giữ 41 nghi can phiến quân Hồi giáo trên đảo Java trong bối cảnh nhà chức trách nước này đang siết chặt các quy định về chống khủng bố sau vụ tấn công kinh hoàng tại thủ đô Jakarta vào tháng 1 vừa qua. 36 đối tượng bị bắt giữ đang tham gia các hoạt động huấn luyện theo kiểu quân sự trong một doanh trại phiến quân Hồi giáo tại khu vực núi Sumbing của tỉnh này. Nhiều súng hơi, dao, tài liệu về thánh chiến Hồi giáo và cờ hiệu cũng đã bị thu giữ. Trước đó một ngày, cảnh sát cũng đã bắt giữ 5 đối tượng tại thành phố Malang, thuộc tỉnh Đông Java.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo nước này sẽ áp dụng các biện pháp an ninh quốc gia mới sau vụ đánh bom xe liều chết tại thủ đô Ankara hôm 17/2 làm 28 người thiệt mạng. Phát biểu sau cuộc họp tại Ankara với các quan chức an ninh, ông Davutoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thay đổi các biện pháp an ninh và đang chuẩn bị "kế hoạch hành động" chống khủng bố.


Ngày 20/2, Bộ trưởng Nội vụ Áo đã bác bỏ chỉ trích của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách chỉ tiếp nhận 80 người xin tị nạn mỗi ngày của nước này. Bộ trưởng Nội vụ Áo Johanna Mikl-Leitner nhấn mạnh Áo không có đường biên giới ngoài EU và do vậy Áo không phải là quốc gia an toàn đầu tiên mà những người di cư đặt chân đến. 


Bộ Y tế Mexico cho biết một phụ nữ ở bang Chiapas, miền Nam nước này, bị nhiễm virus Zika nhưng vẫn sinh ra một bé trai khỏe mạnh. Bé trai kể trên được sinh ra ngày 19/2 tại bệnh viện thành phố Tuxtla Gutierrez. Bệnh viện đã xác nhận bé trai nặng 2,8 kg này hoàn toàn khỏe mạnh về phương diện lâm sàng, trong khi người mẹ là một trong 6 phụ nữ bị nhiễm virus Zika trong thai kỳ tại nước này. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.